Điều tra làm rõ cái chết của Đỗ Thành Tôn

Điều tra làm rõ cái chết của Đỗ Thành Tôn
Điều tra làm rõ cái chết của Đỗ Thành Tôn ảnh 1

Thủ môn Đỗ Thành Tôn (áo vàng) trong đội hình tuyển Công An Hà Nội

Lúc 10 giờ 15 phút sáng qua, khi lên gác 3 gọi con xuống ăn cơm, ông Đỗ Văn Tâm phát hiện con trai mình là thủ môn Đỗ Thành Tôn đã bị chết do thắt cổ bằng sợi dây điện. Cùng ngày, gia đình cựu thủ môn của đội Công an Hà Nội này đã đưa Thành Tôn đến nhà tang lễ Thành phố ở 125 Phùng Hưng.

Gia đình cho rằng Thành Tôn bị chết do cảm nên không nhờ công an giải quyết; không yêu cầu khám nghiệm pháp y.

Tuy nhiên, do Thành Tôn là cầu thủ từng có rất nhiều tai tiếng về bán độ bóng đá, không loại trừ khả năng tham gia sâu vào các vụ bán độ tại giải vô địch quốc gia nên 18 giờ 45 chiều qua, Cơ quan điều tra và cơ quan pháp y đã đến điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của Thành Tôn.

Theo anh trai của Đỗ Thành Tôn, mấy ngày gần đây, thủ môn này rất ít nói, tỏ ra buồn chán. Tôn và vợ đang làm thủ tục ly dị. Ngày 11-1, Thành Tôn đã được gia đình đưa đi khám bệnh, tiếp nước tại phòng khám tư.

Bác sỹ kết luận thể lực của Thành Tôn không có vấn đề gì.

P.V.

Tin cùng chuyên mục