Diễn tiến vụ tranh chấp cầu thủ tại giải vô địch futsal toàn quốc 2012: Bài toán khó cho VFF

Chiều qua, Sanatech đã ra sân thi đấu trận thứ 2 ở vòng bảng mà không có sự góp mặt của 3 cầu thủ đang bị tranh chấp, trong khi Phòng pháp lý và tư cách cầu thủ (VFF) đề nghị các đội bóng ngồi lại với nhau để tự thỏa thuận, giải quyết thay vì lôi nhau ra tòa.
Diễn tiến vụ tranh chấp cầu thủ tại giải vô địch futsal toàn quốc 2012: Bài toán khó cho VFF

Chiều qua, Sanatech đã ra sân thi đấu trận thứ 2 ở vòng bảng mà không có sự góp mặt của 3 cầu thủ đang bị tranh chấp, trong khi Phòng pháp lý và tư cách cầu thủ (VFF) đề nghị các đội bóng ngồi lại với nhau để tự thỏa thuận, giải quyết thay vì lôi nhau ra tòa.

Diễn tiến vụ tranh chấp cầu thủ tại giải vô địch futsal toàn quốc 2012: Bài toán khó cho VFF ảnh 1

Cầu thủ Tạ Đức Dũng (giữa) phải làm khán giả khi VFF chưa đưa thể đưa ra phán quyết. Ảnh: Phi Hải

Chưa có phán quyết

Trao đổi với SGGP Thể Thao, một cán bộ của Phòng pháp lý và tư cách cầu thủ thừa nhận vẫn chưa thể đưa ra phán quyết về vụ tranh chấp cầu thủ giữa Thái Sơn Nam và Sanatech: “Chúng tôi đã nhận được hồ sơ vụ việc do BTC giải chuyển giao nhưng đến thời điểm này, vẫn chưa có kết quả. Hiện tại, chúng tôi đang xem xét lại toàn bộ hồ sơ do Thái Sơn Nam và Sanatech cung cấp.

Trong trường hợp những giấy tờ này chưa đủ cơ sở để kết luận vụ việc, chúng tôi sẽ yêu cầu các bên liên quan bổ sung thêm để đưa ra kết luận chính xác nhất. Khi nào có quyết định cuối cùng, chúng tôi sẽ thông báo cho các bên và đăng tải trên website của LĐBĐ Việt Nam”.

Trong ngày thi đấu hôm qua, 5-6,  Hoàng Thư Đà Nẵng đã có chiến thắng 10-0 trước Hồng Lạc Lâm Đồng, Sanatech dù không có các trụ cột do tranh chấp cầu thủ với Thái Sơn Nam vẫn giành chiến thắng 2-1 trước Metasol. Thái Sơn Nam vượt qua Huyền Phát Gia Lai với tỷ số 2-1. Trước đó, trận đấu muộn nhất diễn ra tối 5-6 giữa Đạt Vĩnh Tiến và PVC, đã có 10 bàn thắng được ghi chia đều cho 2 đội.

Tuy nhiên, cũng theo vị này, Phòng pháp lý và tư cách cầu thủ đã đề nghị các bên ngồi lại với nhau để giải quyết vụ tranh chấp thông qua thỏa thuận: “Giữa Thái Sơn Nam và Sanatech (thực chất là Tâm Nhật Minh-PV) từng có mối quan hệ hữu hảo. Anh Tú (ông Trần Anh Tú, Chủ tịch CLB Thái Sơn Nam) và chị Vy (bà Bùi Nữ Thục Vy - Chủ tịch CLB Tâm Nhật Minh) đều là những người tâm huyết với futsal và 2 bên cũng đã hỗ trợ nhau khá nhiều trong quá trình làm việc. Bây giờ mà kiện tụng, tranh chấp với nhau thật chẳng hay chút nào. Thế nên, chúng tôi khuyến khích các bên tự thỏa thuận với nhau trên tinh thần vì sự phát triển của futsal Việt Nam. Hy vọng mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa”.

Được biết, cả bà Bùi Nữ Thục Vy và ông Trần Anh Tú bước đầu cũng đã chấp thuận với phương án này.

VFF khó xử?

Trong cuộc trao đổi với SGGP Thể thao, vị đại diện của Phòng pháp lý và tư cách cầu thủ này cho biết đã yêu cầu Thái Sơn Nam và Tâm Nhật Minh tạm thời không được cung cấp thông tin cho báo chí. Vị này cho biết: “Vụ việc đang được xử lý, nếu các bên cung cấp thông tin cho giới truyền thông sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình giải quyết của chúng tôi(?)”.

Với dân trong nghề, có lẽ ai cũng biết vai trò của ông Trần Anh Tú đối với sự phát triển của futsal Việt Nam. Trong khoảng 4-5 năm trở lại đây, chính ông Tú là người lĩnh xướng của phong trào futsal chứ không phải là LĐBĐ Việt Nam. Thậm chí ngay cả việc thuê HLV ngoại cho đội tuyển futsal hay việc quyết định cầu thủ nào được lên tuyển cũng do một tay ông Tú đạo diễn. Thế nên, khi xảy ra kiện cáo, tranh chấp cầu thủ giữa Thái Sơn Nam, đội bóng của ông Tú, với Sanatech, có thể hiểu chính LĐBĐVN đã bị đẩy vào thế khá nhạy cảm.

Trong hồ sơ cung cấp cho BTC giải, hợp đồng của Tâm Nhật Minh với các cầu thủ Trần Hoàng Vinh, Tạ Đức Dũng, Nguyễn Quốc Bảo có thời hạn 3 năm kể từ ngày 1-12-2010 đến ngày 30-11-2013. Trong khi đó, hợp đồng của Quốc Bảo và Đức Dũng ký với Thái Sơn Nam có thời hạn từ ngày 1-7-2011 đến ngày 30-6-2012, còn hợp đồng của Trần Hoàng Vinh có thời hạn đến 31-12-2012. Như vậy, hợp đồng của Thái Sơn Nam với 3 cầu thủ nói trên sẽ không có hiệu lực do ký sau hợp đồng của họ với Tâm Nhật Minh.

Trong trường hợp này, không chỉ cả 3 cầu thủ sẽ bị kỷ luật vì ký hợp đồng song song với 2 đơn vị khác nhau, mà ngay cả Thái Sơn Nam cũng liên đới trách nhiệm. Có lẽ, mọi chuyện đã trở nên hết sức dễ dàng đối với Phòng pháp lý và tư cách cầu thủ nếu không có sự liên quan của ông Trần Anh Tú, ông bầu của Thái Sơn Nam, đồng thời là Ủy viên Ban bóng đá futsal của VFF.

Phải chăng vì thế mà những người có trách nhiệm ở VFF đang cố gắng để các-bên-tự-thỏa-thuận với nhau, thay vì phải đưa ra phán quyết trong tình thế rất khó xử này?

HẢI NAM

Tin cùng chuyên mục