Điền kinh Việt Nam không có VĐV giành suất chính thức dự Olympic Paris 2024

Chúng ta đã khép lại các giải quốc tế để tranh suất chính thức Olympic Paris (Pháp) 2024 nhưng không có VĐV nào vượt chuẩn.

Điền kinh Việt Nam không giành được suất Olympic 2024 ở nội dung tiếp sức 4x400m nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Điền kinh Việt Nam không giành được suất Olympic 2024 ở nội dung tiếp sức 4x400m nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tất cả đã có cơ hội

Giải điền kinh quốc tế Thái Lan mở rộng 2024 bế mạc ngày 16-6 là giải quốc tế cuối cùng mà điền kinh Việt Nam tham dự để tìm chuẩn Olympic. Trong các tuyển thủ của đội điền kinh Việt Nam dự giải này, không ai vượt được chuẩn Olympic ở nội dung mình đã thi đấu. Trong cùng thời điểm, điền kinh Việt Nam còn thi đấu giải vô địch ném, đẩy châu Á 2024 tại Hàn Quốc. Lần lượt các gương mặt Nguyễn Hoài Văn, Phan Thanh Bình, Lê thị Cẩm Dung, Đỗ Tấn Trường đã thi đấu nỗ lực tuy nhiên kết quả chuyên môn không vượt chuẩn Olympic.

Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng đã cho biết “2 giải đấu trên là những giải quốc tế cuối cùng của đội điền kinh Việt Nam tìm cơ hội có chuẩn Olympic. Sau 2 giải này, nhiệm vụ quốc tế của các tuyển thủ kết thúc và tất cả sẽ tập trung cho thi đấu các giải trong nước. Điền kinh Việt Nam vẫn thực hiện tập huấn để có sự chuẩn bị cho mục tiêu các năm sau”.

Liên tiếp trong thời gian tháng 4, tháng 5, tháng 6, điền kinh Việt Nam đã lần lượt cử HLV, VĐV các tổ nội dung thi đấu giải quốc tế ở Hongkong (Trung Quốc), Đài Bắc Trung Hoa, Thái Lan, Hàn Quốc. Quan điểm của ban huấn luyện là qua một giai đoạn tập luyện tích lũy, VĐV phải được thi đấu để nhả khối lượng và cọ xát tích lũy chuyên môn nên hầu hết VĐV của đội tuyển điền kinh Việt Nam đều thi đấu. Tuy nhiên, điều chúng ta kỳ vọng nhất là phấn đấu giành 1 suất chính thức Olympic Paris (Pháp) 2024 vẫn chưa hiện thực.

Đi Olympic Paris (Pháp) 2024 bằng vé đặc cách

Tổ tiếp sức 4x400m nữ của đội điền kinh Việt Nam được tập trung chuẩn bị cao độ nhằm cải thiện thành tích để lọt vào nhóm 16 đội tiếp sức tốt nhất trên bảng xếp hạng của Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF), tranh suất Olympic Paris (Pháp) 2024. Đội đã thi đấu giải tiếp sức châu Á 2024 và đạt thông số 3’30”81, giành HCV. Thông số được rút xuống tốt hơn so với kết quả trước đó dù vậy chúng ta chưa đủ khả năng lọt vào nhóm 16 đội đứng đầu thế giới. Chính vậy, điền kinh Việt Nam sẽ dự Olympic Paris (Pháp) 2024 bằng 1 suất đặc cách. IAAF đã trao cho chúng ta 1 suất đặc các và đội tuyển lựa chọn tuyển thủ Trần Thị Nhi Yến tham dự.

Lúc này, việc vượt chuẩn Olympic trong môn điền kinh là rất khó đối với VĐV Việt Nam. Chúng ta cần phải chuẩn bị rất nhiều và cả nguồn lực đầu tư lớn thì mới triển vọng hy vọng có thể vượt chuẩn Olympic ở một nội dung cụ thể.

Tính tới hết ngày 15-6, điền kinh Đông Nam Á chỉ có đội Singapore và Philippines giành suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024. Chúng ta từng đạt được suất chính thức dự Olympic là kỳ Olympic Rio de Janeiro (Brazil) 2016 với Nguyễn Thành Ngưng (đi bộ 20km), Nguyễn Thị Huyền (400m, 400m rào nữ). Theo dự báo của ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam, các mức chuẩn giành suất Olympic Paris (Pháp) 2024 gần như khó bị IAAF thay đổi đối với giải vòng loại tranh vé Olympic Los Angeles (Mỹ) 2028. Do thế, VĐV điền kinh ở Đông Nam Á phải có sự chuẩn bị rất nhiều nếu muốn vượt chuẩn Olympic.

Tính tới ngày 15-6, trên bảng xếp hạng của IAAF của nội dung tiếp sức 4x400m nữ, đội Việt Nam xếp vị trí 30. Trước đó, chúng ta từng có hạng 27. Các đội Đức và Cuba đã vươn lên để giữ hạng 15 và 16.

Tin cùng chuyên mục