Điền kinh Việt Nam kết thúc thi đấu quốc tế nội dung tiếp sức 4x400m nữ

Như vậy tổ tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam sẽ khép lại các giải đấu quốc tế và gần như chắc chắn không có suất Olympic Paris (Pháp) 2024.

Tổ tiếp sức 4x400m nữ sẽ không dự giải tại Thái Lan tới đây. Ảnh: MINH MINH
Tổ tiếp sức 4x400m nữ sẽ không dự giải tại Thái Lan tới đây. Ảnh: MINH MINH

> Tổ tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam đã lên hạng 27 thế giới

Điền kinh Việt Nam tập trung tối đa chuẩn bị chuyên môn và tổ chức tham dự giải quốc tế để tổ tiếp sức 4x400m nữ cải thiện chỉ số chuyên môn nhằm tranh vào nhóm 16 đội có kết quả tốt nhất trên bảng xếp hạng của Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) để tìm suất Olympic Paris (Pháp) 2024. Tuy nhiên tới lúc này, chúng ta đã biết được khả năng cải thiện thông số của tổ tiếp sức 4x400m nữ.

Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng đã trao đổi và cho biết sau giải điền kinh quốc tế Đài Bắc Trung Hoa mở rộng 2024, tổ tiếp sức 4x400m nữ sẽ thôi dự giải quốc tế để tiếp tục duy trì chuyên môn ở Việt Nam.

Tại giải ở Đài Bắc Trung Hoa vừa qua, tổ tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam giành HCV với thông số 3’31”88 (bế mạc ngày 2-6). Trước đó, tổ tiếp sức trên đã dự giải tiếp sức châu Á 2024 ở Thái Lan và đạt HCV với két quả 3’30”81.

Thông số 3’30”81 được đánh giá đã cải thiện đáng kể thành tích của tổ tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam so với kết quả 3’31”61 mà chúng ta từng đạt được ở ASIAD 19 cách đây nửa năm. Nỗ lực của từng tuyển thủ khi thi đấu tiếp sức vô địch châu Á 2024 và giải tại Đài Bắc Trung Hoa được ghi nhận để tìm cơ hội cải thiện cao nhất về mục tiêu thông số chuyên môn và phần nào ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam yên tâm.

“Thông số chuyên môn của nhóm các đội đang xếp hạng 15, 16 ở bảng xếp hạng IAAF là trong 3 phút 26 giây và 3 phút 27 giây. Chúng ta tính toán cụ thể để dự báo chỉ số thành tích trong thời gian tập luyện cho VĐV tiếp sức 4x400m nữ. Ở giải tiếp sức châu Á 2024, điền kinh Việt Nam đã cải thiện được chỉ số thành tích nội dung này nhưng rõ ràng tiệm cận nhóm đầu vẫn đang còn khoảng cách. Có nhiều yếu tố để nói điều này, chúng ta ghi nhận nỗ lực của VĐV và trong một quãng thời gian để mỗi người rút được chỉ số chuyên môn của mình xuống 1 giây là cả một quá trình không dễ. Tuy nhiên chúng ta cũng phải thấy, 2 năm liên tiếp là 2023 và 2024 tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam xếp đầu châu Á nên tiếp thêm động lực để chúng ta chuẩn bị chuyên môn nỗ lực thêm”, ông Nguyễn Mạnh Hùng nói thêm.

Theo kế hoạch, điền kinh Việt Nam sẽ cử đội tuyển tham dự giải quốc tế Thái Lan mở rộng 2024 vào tuần tới. Tuy vậy, ban huấn luyện không đăng ký tổ tiếp sức 4x400m nữ tham dự. Điều này cũng có thể hiểu, điền kinh Việt Nam đã biết được ngưỡng chuyên môn (ở thời điểm hiện tại) của tổ nội dung này. Gần như chắc chắn, tổ tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam không đạt được suất Olympic Paris (Pháp) 2024.

Hiện tại, các tuyển thủ trọng điểm của tổ 400m nữ Việt Nam được đội điền kinh quốc gia tập trung tăng cường chuyên môn cao độ nhất gồm Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Lê Thị Tuyết Mai.

Tổ tiếp sức 4x400m nữ chưa thể tới Paris (Pháp) nhưng điền kinh Việt Nam vẫn sẽ có 1 suất đặc cách dự Olympic Paris (Pháp) 2024 và chúng ta đã đăng ký theo quy định với IAAF.

Tin cùng chuyên mục