Điền kinh nữ Việt Nam và 2 lần đứng trên đỉnh châu Á về tiếp sức 4x400m

Như vậy, điền kinh Việt Nam lần thứ 2 giành HCV tiếp sức 4x400m nữ và đây được xem như kết quả lịch sử cho Việt Nam dù chúng ta vẫn chưa thể chạm tay vào suất Olympic Paris (Pháp) 2024.

Tuyển thủ tiếp sức 4x400m nữ của Việt Nam đã giành HCV lần thứ 2 liên tiếp ở đấu trường châu Á. Ảnh: MINH MINH
Tuyển thủ tiếp sức 4x400m nữ của Việt Nam đã giành HCV lần thứ 2 liên tiếp ở đấu trường châu Á. Ảnh: MINH MINH

> Tiếp sức 4x400m nữ chỉ còn 2 cơ hội cạnh tranh suất Olympic 2024

2 lần đáng ghi nhận

Một năm trước tại Bangkok (Thái Lan), đội tuyển điền kinh Việt Nam dự giải điền kinh vô địch châu Á 2023 và chúng ta giành tấm HCV quý giá tại chung kết tiếp sức 4x400m nữ với kết quả 3’32”36. Khi đó, cả châu Á thán phục những chân chạy của chúng ta giành được chiến thắng đầy khích lệ như vậy gồm Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng.

Một năm sau, cũng tại Bangkok (Thái Lan) và cùng điểm thi đấu, điền kinh Việt Nam dự giải tiếp sức vô địch châu Á 2024 với những chân chạy tốt nhất là Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng. Một lần nữa, các cô gái của chúng ta giành HCV. Ngay trên vạch đích của tối tranh tài 21-5, từng người họ đổ gục trên sân vì mệt khi đã dốc sức chạy hết khả năng. Chỉ số 3’30”81 của họ đã trở thành kỷ lục quốc gia mới. Quan trọng hơn, đội hình tiếp sức này đã giữ được lời hứa là vượt lên để có kết quả tốt nhất như sự chuẩn bị của mình.

“Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, kết quả rút ngắn được thông số chuyên môn so với trước là sự khích lệ tốt cho từng thành viên của đội. Tới đây, đội tiếp tục chuẩn bị thêm để cố gắng rút thêm chỉ số chuyên môn. Dù mọi người hiểu rằng, thông số chuyên môn rút ngắn không dễ”, HLV Nguyễn Thị Bắc bày tỏ.

Dẫu vậy, điền kinh Việt Nam tiếp tục khẳng định mình đang có vị trí số 1 ở tiếp sức 4x400m nữ tại châu Á. Dĩ nhiên, nhiều đội tuyển không cử các chân chạy chủ lực góp mặt ở giải tiếp sức châu Á 2024 do họ đã sớm có suất Olympic Paris (Pháp) 2024 cũng như có mục tiêu chuyên môn riêng. Kết quả là kết quả. Chúng ta vẫn tự hào khi là nhà vô địch châu Á nội dung tiếp sức 4x400m nữ liên tiếp ở 2 giải chính thống của điền kinh do châu Á tổ chức.

Vẫn còn cơ hội để tranh suất Olympic 2024

Trước khi vào thi đấu chung kết tại giải tiếp sức châu Á 2024 ở Thái Lan, chỉ số chuyên môn gần nhất của tổ tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam là 3’31”61 được lập tại ASIAD 19. Chúng ta đang nỗ lực cải thiện thông số chuyên môn để có cơ hội lọt vào nhóm 16 đội có thứ hạng tốt nhất của Liên đoàn điền kinh thế giới IAAF. Trên thực tế, các đội tiếp sức 4x400m nữ Cuba xếp hạng 15 với thông số 3’26”08, đội Nigeria ở vị trí 16 với thông số 3’27”29 là những đội đang nắm cơ hội rõ rệt nhất để nhận suất Olympic Paris (Pháp) 2024. Điền kinh Việt Nam muốn rút ngắn chỉ số chuyên môn xuống khoảng 3’26”00 là không dễ.

IMG_8780.jpg
Tuyển thủ Việt Nam ôm lấy nhau ngay trên vạch đích khi biết mình đã chiến thắng. Ảnh: MINH MINH

Sau đây, chúng ta còn tham dự giải điền kinh Đài Bắc Trung Hoa mở rộng 2024 và Thái Lan mở rộng 2024. Dù lạc quan khi cơ hội vẫn còn nhưng rất có thể, khả năng cải thiện tốt hơn thông số 3’30”81 mà các chân chạy tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam vừa đạt được tại giải tiếp sức vô địch châu Á 2024 không cao.

“Các VĐV sẽ có những điều chỉnh để rút thêm kinh nghiệm sau giải. Mọi sự tập trung vẫn đang hướng tới tổ tiếp sức 4x400m nữ để có kết quả tốt nhất”, lãnh đội điền kinh Việt Nam tại giải tiếp sức châu Á – ông Nguyễn Mạnh Hùng nói thêm.

Tin cùng chuyên mục