Dele Alli, bóng cười và... Mbappe

Không chỉ Dele Alli mà một ngôi sao nổi tiếng sinh hoạt lành mạnh như Kylian Mbappe cũng từng sử dụng bóng cười, chất gây nghiện phổ biến trong giới trẻ hiện nay.
Mbappe hút bóng cười cùng Dembele
Mbappe hút bóng cười cùng Dembele

Kylian Mbappe dùng bóng cười từng là đề tài gây sốt "Xứ Lục Lăng". Năm 2021, nhà báo Romain Molina tố giác về nạn sử dụng chất kích thích tại tuyển Pháp. Thời điểm đó, các tên tuổi bị chỉ mặt gồm Alexandre Lacazette, Anthony Martial, Matteo Guendouzi, Ousmane Dembele và đặc biệt là Mbappe - thủ quân đương nhiệm của Les Bleus.

Các ngôi sao Arsenal trong hộp đêm cùng bóng cười

Các ngôi sao Arsenal trong hộp đêm cùng bóng cười

Các nền bóng đá hàng đầu châu Âu đã và đang đưa bóng cười vào danh sách đen. Nguyên nhân bởi Nitrous Oxide (N2O) - loại khí có trong bóng cười, bị liệt kê vào nhóm 'doping' của nhiều môn thể thao vì tác dụng kích thích đột ngột hệ thần kinh trung ương. Hiện có Premier League và Bundesliga "khai tử" bóng cười. Cầu thủ nếu bị phát giác, ngoài án cấm thi đấu, còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mbappe nổi tiếng sinh hoạt mẫu mực

Mbappe nổi tiếng sinh hoạt mẫu mực

Việc Mbappe tìm đến bóng cười chỉ đáng nói vì anh là hình mẫu chuyên nghiệp điển hình của bóng đá đương đại. Còn mở rộng phạm vi, số trường hợp không thể đếm hết. Romain Molina từng tiết lộ động trời rằng, tại Pháp, có đến 3/4 cầu thủ chuyên nghiệp sử dụng bóng cười, như một "cứu cánh" trút đi áp lực sân cỏ.

Dele Alli (đội mũ) bết bát cùng bóng cười

Dele Alli (đội mũ) bết bát cùng bóng cười

Trở lại câu chuyện mới nhất về Dele Alli. Ngôi sao triển vọng một thời của Tam Sư sa sút không phanh. Hình ảnh sử dụng bóng cười diễn ra sau khi, Alli bị Besiktas cắt hợp đồng, trả về Everton. Sau những lầm lỡ, anh gần như sẽ bị sa thải trước một năm vào hè này nếu không có bất ngờ.

Tin cùng chuyên mục