Cựu trọng tài FIFA Võ Minh Trí tự tin về tương lai

Bóng đá TPHCM vốn là cái nôi sản sinh ra nhiều trọng tài giỏi, có uy tín không chỉ ở sân cỏ trong nước mà còn được FIFA tín nhiệm phân công làm việc vụ ở sân chơi châu Á, vòng loại World Cup… Có thể kể đến những cái tên như Lương Thế Tài, Phạm Chu Thiện, Dương Văn Hiền và gần nhất là Võ Minh Trí, cựu trọng tài FIFA và hiện đang là Phó ban trọng tài quốc gia.

Trọng tài Võ Minh Trí trong một lần làm nhiệm vụ ở nước ngoài. Ảnh: FBNV
Trọng tài Võ Minh Trí trong một lần làm nhiệm vụ ở nước ngoài. Ảnh: FBNV

Có 23 năm cầm còi, trong đó có 17 năm là trọng tài FIFA, 11 năm là trọng tài ELITE (nhóm các trọng tài cấp cao châu Á), 2 lần được VFF vinh danh  trao tặng danh hiệu Còi vàng vào năm 2010, 2015, và trọng tài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vào năm 2017. Đáng chú ý là ông được AFC vinh danh và trao kỷ niệm chương do những đóng góp vào năm 2018.

Chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ nhất, ông Trí cho biết: “Trong thời gian cầm còi điều hành các giải bóng đá tầm cỡ châu lục, thế giới, tôi cũng có rất nhiều kỷ niệm. Kỷ niệm đáng nhớ với tôi là một trận vòng loại World Cup 2006 ở CHDCND Triều Tiên. Đường bay với thời gian dài và thủ tục nhập cảnh không hề đơn giản, đây cũng là lần trải nghiệm với bao kỷ niệm khó khăn đối với tôi: Khách sạn, tiện nghi ăn uống, đi lại và cảnh sát giao thông nữ đứng điều tiết giao thông.

Riêng với trận đấu trên đất CHDCND Triều Tiên năm đó, thời tiết quá lạnh , trận đấu có ý nghĩa để chọn đội vào vòng tiếp theo. Giám sát trọng tài cũng tỏ ra khá lo lắng cho tổ trọng tài. Sau hiệp 1 kết thúc giám sát đã vào đến tận phòng trọng tài để lấy khăn nóng và nước uống cho cả tổ trọng tài. Sau khi thời gian của trận đấu kết thúc, vị giám sát này nhanh chân bước vào phòng trọng tài với nét mặt rất vui và nói lời chúc mừng tổ trọng tài đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và mời tổ trọng tài cùng uống rượu mừng cùng ông”, cựu trọng tài FIFA nhớ lại.

Cựu trọng tài FIFA Võ Minh Trí tự tin về tương lai ảnh 1 Ông Võ Minh Trí tại 1 lớp tập huấn, đào tạo trọng tài
Những năm qua, công tác trọng tài đã thực sự làm tốn nhiều giấy bút của giới truyền thông cũng như dư luận người hâm mộ. Một thế hệ trọng tài giỏi đã cùng chia tay sân cỏ trong cùng thời điểm thực sự là khó khăn cho công tác phân công trọng tài tại V-League. Ông Trí chia tâm sự: “Tre già thì măng mọc. Với một số anh em tới tuổi nghỉ hưu thì thế hệ trẻ tiếp nối công việc của đàn anh. Tuy nhiên với sự phát triển của bóng đá ngày nay, đòi hỏi các trọng tài trẻ phải không ngừng học hỏi, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật thay đổi luật bóng đá liên tục, phấn đấu và rèn luyện chăm chỉ. Trong thời gian tới, tôi tin rằng chúng ta sẽ sớm có một lực lượng trọng tài giỏi”.

Vốn được mệnh danh là “vua thẻ phạt” cùng sự nghiêm khắc trong việc xử lý các pha phạm lỗi trên sân, trọng tài Võ Minh Trí đã tạo được “chất” và thương hiệu riêng cho mình. Ông Trí cho rằng: “Chuyện tôi trở thành vua thẻ phạt đến từ nghề giáo của tôi là một giáo viên dạy giáo dục thể chất ở trường THPT Thanh Đa và Đại học Tôn Đức Thắng cũng giúp ích cho tôi rất nhiều trong công việc trọng tài. Trên lớp thì có nhiều học sinh rất ngoan, nhưng cũng có một vài học sinh hay đùa nghịch nên tôi phải biết cách xử phạt, giúp  các em nhận ra những sai lầm của mình. Điều đó cũng giống như cầu thủ thi đấu trên sân cỏ với việc phạm lỗi với đối phương, với mức độ phạm lỗi của cầu thủ mà mình đưa  ra hình thức xử phạt như nhắc nhở, cảnh cáo, truất quyền thi đấu… Giúp cầu thủ nhận ra lỗi của họ”.

Cựu trọng tài FIFA Võ Minh Trí tự tin về tương lai ảnh 2
“Bóng đá với cầu thủ đôi chân là vàng, nên tôi luôn nhắc nhở hay giải thích cho họ nhận ra bảo vệ bản thân cũng như bảo vệ đôi chân của đồng nghiệp. Bóng đá là môn đối kháng trực tiếp, việc va chạm là không thể tránh khỏi và với nhiều tiểu xảo, để đạt được kết quả tốt nhất cho đội nhà, một số cầu thủ không ngần ngại phạm lỗi. Chính vì vậy, trọng tài phải thật bình tĩnh, dũng cảm, quyết đoán, đưa ra quyết định mà cầu thủ, ban huấn luyện hai đội, khán giả trên sân cũng như hàng triệu khán giả truyền hình… thuyết phục được mọi người”, cựu Còi vàng chia sẻ.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Châu Nguyễn
Niềm tự hào của THPT THANH ĐA có một GV tài năng như Thầy Trí. Chúc Thầy đồng nghiệp nhiều sức khỏe nha!

Tin cùng chuyên mục

PP.Hà Nam giữ phong độ ổn định tại giải U19 nữ quốc gia 2025

U19 nữ Phong Phú Hà Nam giữ vững ngôi đầu sau vòng 6

Trận đấu muộn của vòng 6 giải bóng đá nữ U19 quốc gia - Cúp Acecook 2025 diễn ra vào chiều 25-2 khép lại với chiến thắng 3-1 của PP.Hà Nam trước Zantino Vĩnh Phúc. Trận thắng giúp Phong Phú Hà Nam duy trì ngôi đầu bảng.

30 năm Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam - Bài 3: Thương hiệu bóng đá và niềm tự hào

30 năm Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam - Bài 3: Thương hiệu bóng đá và niềm tự hào

Quả bóng vàng Việt Nam đã để lại những dấu ấn đặc biệt đối với những người nhận giải. Các cầu thủ luôn xem đó là cột mốc quan trọng phải đạt được trong sự nghiệp. Hơn thế, giải thưởng đã trở thành niềm cảm hứng để mỗi cầu thủ tiếp tục theo đuổi con đường bóng đá.

TPHCM giành chiến thắng quan trọng trước Thái Nguyên để chiếm ưu thế trong cuộc đua tại top 3.

U19 nữ TPHCM áp sát ngôi đầu

Đoàn quân của HLV Lưu Ngọc Mai đã có chiến thắng quan trọng trước đội bóng đang có phong độ cao là Thái Nguyên T&T ở lượt 6 giải bóng đá nữ U19 Quốc gia – cúp ACECOOK 2025. Qua đó tạm vươn lên thứ nhì trên bảng xếp hạng.

30 năm Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam - Bài 2: Không ngừng phát triển

30 năm Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam - Bài 2: Không ngừng phát triển

Để xây dựng nên thương hiệu Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam với uy tín và tầm vóc như ngày hôm nay, Ban Tổ chức giải thưởng - Báo SGGP đã vượt qua nhiều thách thức của thời đại và sự thăng trầm của bóng đá nước nhà. Báo đã kiên trì duy trì chương trình trao giải thường niên một cách chuyên nghiệp và đầy tâm huyết.

 30 năm Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam - Bài 1: Từ bàn thắng vàng đến mùa vàng

30 năm Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam - Bài 1: Từ bàn thắng vàng đến mùa vàng

Từ một giải thưởng dành để tôn vinh các cầu thủ nam xuất sắc nhất trong năm của bóng đá Việt Nam, đến nay, Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam (do Báo SGGP khởi xướng và tổ chức từ năm 1995) đã trở thành sự kiện bóng đá được chờ đón nhất vào dịp cuối năm - đầu xuân. Giải thưởng vừa là một lát cắt quan trọng, vừa kể những câu chuyện mang tính thời sự của một nền bóng đá luôn khao khát vươn tầm thế giới.

Thái Sơn Nam