Cựu tiền đạo Man United muốn được Lyon tôn trọng

Tiền đạo Memphis Depay là nhân tố quyết định cho những thành công gần đây của Olympic Lyon khi anh ghi 27 bàn và 17 pha kiến tạo trong 63 trận Ligue 1. Nhưng thật lạ lùng khi ngôi sao người Hà Lan vẫn chưa có vị trí chính thức ở CLB Pháp!

Tiền đạo Memphis Depay trong màu áo Lyon
Tiền đạo Memphis Depay trong màu áo Lyon

Tiền đạo Memphis Depay rời Manchester United tháng Giêng 2017 vì không được HLV Jose Mourinho tin dùng. Anh gia nhập Lyon với giá 41 triệu bảng. Và những gì anh làm cho Lyon cho tới nay là rất ấn tượng: Ghi 31 bàn và 29 pha kiến tạo trong 82 trận ra sân. Trong đó có 27 bàn và 17 pha kiến tạo sau 63 trận ở Ligue 1.

Khúc mắc của Depay nằm ở chỗ anh chỉ đá chính 48 trong tổng số 63 trận Ligue 1. Depay muốn được đá chính nhiều hơn mà bằng chứng là chính anh được tung vào sân ở phút 55 trận gặp Angers đã kiến tạo 1 bàn và ghi 1 bàn giúp Lyon có được 3 điểm. “Tôi thấy đau khi cứ phải nghe rằng mình là người đã thay đổi cục diện trận đấu. Tôi cứ cảm thấy mình không phải là cầu thủ được tôn trọng ở đây. Tôi chấp nhận mọi quyết định của HLV nhưng khá thất vọng”.

Depay thể hiện sự thất vọng ở trước trận gặp Angers bằng cách ngồi lâu trong khu kỹ thuật trong lúc các đồng đội ra sân khởi động. Tiền đạo Hà Lan tiếp tục thể hiện điều đó khi ngồi trên trái bóng rồi mới chịu khởi động. Tuy nhiên, anh rất “nhiệt”  khi được HLV Bruno Genesio tung vào sân.

Chủ tịch Jean-Michel Aulas hài lòng với đóng góp của Depay. Ông tin rằng những tín hiệu của Depay sẽ được thỏa thuận trong thời gian tới nhằm giúp cho Lyon chơi hay hơn, phát huy tối đa tài năng của những cầu thủ lớn như Depay.

                                                                      HOÀNG HƯNG

Tin cùng chuyên mục