Cúp bóng chuyền ASEAN Grand Prix: Đội tuyển nữ Việt Nam giành hạng nhì chung cuộc

Chung kết của giải đấu đã diễn ra đầy sôi động và một chút đáng tiếc khi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chưa quật đổ được nữ Thái Lan để có cúp vô địch.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đứng hạng nhì tại ASEAN Grand Prix 2022. Ảnh: AVC
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đứng hạng nhì tại ASEAN Grand Prix 2022. Ảnh: AVC

Gần như ghế ngồi nhà thi đấu tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan) không còn chỗ trống trong chiều tối 11-9 khi khán giả tới cổ vũ đội tuyển nữ chủ nhà Thái Lan gặp nữ Việt Nam tại chung kết tranh cúp vàng vô địch.

Tính về các cuộc đối đầu trong giải chính thức từ đầu năm tới nay, đây là lần thứ 4 liên tiếp 2 đội gặp nhau. Tại SEA Games 31 tổ chức ở Việt Nam, đội tuyển của chúng ta gặp đối thủ 2 lần và cùng thua trận (trong đó có trận thua 0-3 ở chung kết). Tại cúp bóng chuyền nữ châu Á 2022 mới đây ở Philippines, đội nữ Thái Lan thắng nữ Việt Nam 3-0 để giành HCĐ chung cuộc. Tại trận đối đầu chính thức lần thứ 4 này, các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt ra sân đầy quyết tâm.

Trước đối thủ được đánh giá cao hơn về chuyên môn, đội hình ổn định nhất của HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt đưa ra sân chính thức mà không thay đổi khi mũi đánh quan trọng Trần Thị Thanh Thúy nhận trọng trách ghi điểm quan trọng. Cùng với Thanh Thúy còn có Hoàng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Trinh, Trần Thị Bích Thủy, Phạm Thị Nguyệt Anh và VĐV chuyền 2 Đoàn Thị Lâm Oanh, libero Thanh Liên.

Tuy nhiên, chúng ta đã có những cơ hội để cụ thể hóa bằng điểm số qua các pha đập bóng tấn công nhưng hàng chắn của nữ Thái Lan chơi quá kín kẽ và hóa giải hiệu quả. Trong trận chung kết, các mũi đánh đối chuyền Kokram Pimpichaya, Kongyot Ajcharaporn hay chủ công Srithong Wipawee của chủ nhà Thái Lan không mắc lỗi và đập bóng mạnh mẽ ghi điểm thành công. Phải công nhận, đối thủ sở hữu VĐV chuyền 2 là Guedpard Pornpun quá xuất sắc nên những pha chuyền giấu bóng rất tinh quái của cầu thủ này làm hàng chắn của nữ Việt Nam nhiều lần lỡ đà vì thế bị chủ công đối thủ đánh bóng ghi điểm chính xác.

Chúng ta đã có một ván đấu chơi được là tại ván 3 khi cầu thủ Việt Nam dẫn trước đội chủ nhà rồi giằng co từng điểm với nữ Thái Lan nhưng vẫn thua với điểm số 24/26 cuối cùng. Cũng phải thấy rằng, trong trận chung kết, cầu thủ Việt Nam thực hiện các pha bắt bước 1 không hiệu quả nên đã gặp khó khi triển khai tấn công trên lưới.

Khép lại trận chung kết, nữ Thái Lan thắng chúng ta 3-0 (25/19, 25/17, 26/24) và giành cúp vàng vô địch. Như vậy, ở cả 4 lần gặp mặt ở các giải đấu chính thức liên tiếp trong 3 tháng gần nhất, đội tuyển nữ Việt Nam đều thua Thái Lan. Tuy nhiên, giới chuyên môn đánh giá cao ở sự thay đổi đáng kể của tuyển thủ Việt Nam lần này là tinh thần thi đấu không buông xuôi, quyết đấu tới phút cuối dù đó có là trận thua.

Tin cùng chuyên mục