Những trục trặc của Chelsea ở đầu mùa khiến người ta nhanh chóng liên hệ đến mùa bóng tệ hại vừa xảy ra nhưng lại ít ai nhớ đến chất lượng đội hình của Chelsea. Với nhiều nhà bình luận châu Âu, sự trở lại của Chelsea có thể là quá nhanh, quá nguy hiểm nhưng không hoàn toàn bất ngờ.
Conte đã thành công trong việc truyền cảm hứng cho những cầu thủ vốn có sẵn đẳng cấp tại Chelsea
Trong đội hình Chelsea giành thắng lợi 3-1 trước Man.City cũng như đa số họ đã thi đấu ở 7 trận toàn thắng trước đó, chỉ có 2 người được xem là mới: Pedro và Kante nếu chúng ta so sánh với đội hình Chelsea vô địch giải Ngoại hạng gần nhất cách đây 1 năm dưới thời Mourinho. Tuy nhiên, cả Pedro và Kante đều là những nhà vô địch dưới màu áo Barcelona và Leicester trước khi chuyển đến đá cho Chelsea.
Hãy làm một sự so sánh với các đối thủ của Chelsea. Tại Man xanh, những cầu thủ đá chính dưới thời của Pep còn rất ít người sót lại từ lần vô địch cách đây 2 năm. Arsenal và Liverpool thì gần như không tính, số lượng cầu thủ từng thắng chức vô địch tại 5 giải hàng đầu châu Âu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tottenham đơn thuần chỉ là một đội ngũ trẻ còn Man.United, họ có thừa cầu thủ đẳng cấp nhưng như đã biết, hương vị vinh quang đã rời bỏ họ tương đối không ngắn.
Nói cách khác, Chelsea đang có đội hình của những nhà vô địch và đó là đội hình từng đăng quang theo cách mạnh mẽ nhất. Mùa giải trước là một cú trượt ngã vô tiền khoáng hậu, mang khá nhiều yếu tố bí ẩn chứ không đơn thuần là do Chelsea kém chất lượng thi đấu. Thế nên, khi họ trở lại, đó chẳng qua là sự trở lại của một nhà vua.
***
Rõ ràng là Conte đã nói đúng khi ông cho rằng phương án đá 3 hậu vệ đã được tính từ trước, chẳng qua là ông muốn thử nghiệm sơ đồ khác để làm kế sách dự phòng mà không được nên khi chuyển sang 3-4-3 thì mọi thứ đi vào guồng. Đại loại, trước khi đến với Chelsea thì Conte đã biết ông chẳng cần phải tăng cường lực lượng rầm rộ bởi đã có sẵn trong tay những người tốt nhất.
Tài năng của Conte thì không cần phải bàn, tuy nhiên theo đánh giá của Eurosports thì cái chính là Conte đã truyền lại cảm hứng cho những người có sẵn đẳng cấp. Chỉ cần sự bổ sung duy nhất Kante là đủ. Trong trận thắng Man.City, vẫn ở đó bàn thắng của Costa, đường chuyền của Fabregas, tài nghệ đi bóng của Hazard. Cũng những con người đó mùa trước kém cỏi ra sao thì bây giờ, thực tế họ chỉ trở lại với chính mình trong một hình hài Chelsea đầy sức mạnh và nhiều cảm hứng sáng tạo hơn mà thôi. Eurosports gọi đó là “cỗ máy của vinh quang”.
Ở một góc độ khác, như trường hợp của Leicester mùa trước, vinh quang tại giải Ngoại hạng thuộc về các đội bóng ổn định về con người lẫn mục tiêu. Không phải bỗng nhiên mà Man.United lại sa sút nhiều sau khi Mourinho đến bởi ổn định là điều xa xỉ suốt 3 năm qua tại đội bóng này. Ngược lại, Liverpool hay Arsenal, Tottenham đều có một quá trình tích lũy trong khi Man.City đã vô địch giải Ngoại hạng 2 trong số 4 mùa gần nhất.
ĐĂNG LINH