Chấn thương của Nabil Fekir không nghiêm trọng

Đội trưởng Lyon Nabil Fekir buộc phải rời sân sớm trong hiệp đầu khi đội nhà thắng Saint Etienne 1-0. Chấn thương này là một tổn thất lớn cho Lyon khi chuẩn bị tiếp Manchester City vào giữa tuần. Nhưng điều lạ là HLV Bruno Genesio cứ quả quyết chuyện không gì là nghiêm trọng. Có lẽ ông muốn đánh đòn gió City chăng!
Nabil Fekir
Nabil Fekir

Lyon thắng Saint Etienne 1-0 với bàn duy nhất của Denayer ở phút 62. Đó cũng là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ Bỉ cho Lyon. Lyon thắng trong hoàn cảnh Rafael nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 70 nhưng vẫn bảo toàn được thắng lợi trong 20 phút chơi thiếu người. Hậu vệ cánh phải người Brazil bảo rằng đã coi lại tình huống này 10 lần và đó chẳng phải là phạm lỗi với M’Vila bởi chân tôi đã chạm bóng. Góc quay chậm thấy được Rafael chạm bóng nhưng hành động phi cả hai chân nguy hiểm cho đối phương xứng đáng “ăn” thẻ đỏ.

HLV Bruno Genesio lo lắng nhất là đội trưởng Nabil Fekir buộc phải rời sân sau hiệp một. Anh dính chấn thương cơ khép không thể tiếp tục thi đấu và nhận định ban đầu là không thể đấu trận Champions League khi tiếp Manchester City trên sân nhà. Trong khi đó, HLV Genesio bảo rằng không có gì nghiêm trọng với Fekir, cậu ta vẫn sẽ là đội trưởng Lyon ở trận kế tiếp. Có lẽ vỉ ông thầy nói vậy nên Fekir phải lên mạng viết một câu như thể lời hứa: “Tôi gặp vấn đề về sức khỏe ở hiệp 1 nhưng quan trọng đội giành thắng lợi. Tôi sẽ kịp bình phục cho trận gặp Manchester City”. 

Tin cùng chuyên mục