Cầu thủ tháo chạy tán loạn khỏi Paris

Sau Neymar, có hàng loạt cầu thủ trụ cột muốn rời khỏi Paris SG, đó là Adrien Rabiot, Leandro Paredes, Edinson Cavani và cả Presnel Kimpembe. Mùa hè ở Paris đang bị xáo trộn bởi cuộc tháo chạy toán loạn khỏi PSG. 
Cầu thủ tháo chạy tán loạn khỏi Paris

Adrien Rabiot không có kế hoạch ở lại PSG như tin đồn sau nửa mùa giải bị đày ải xuống đội trẻ và các án kỷ luật nội bộ liên miên. Tiền vệ trụ 24 tuổi này gần đạt được thỏa thuận với Juventus để chơi cùng Cristiano Ronaldo dưới sự dẫn dắt của HLV Maurizio Sarri vào mùa giải tới.

Người được cựu GĐTT Antero Henrique kéo về sân Công viên các hoàng tử hồi tháng Giêng 2019 để thế chỗ Rabiot là Leandro Paredes cũng tính đường tháo chạy khỏi Paris. Tiền vệ Argentina này có giá 40 triệu euro từ Zenit, đã chơi không thành công trong màu áo PSG. Paredes chơi 22 trận cho PSG và chỉ có 2 pha kiến tạo. Con số này quá thấp so với 10 bàn thắng, 15 pha kiến tạo trong 61 trận cho Zenit. Người đại diện của tiền vệ đang chơi ở Copa America 2019 trở lại Nga để tìm bến đậu mới cho thân chủ của mình. Paredes không yêu cầu một bản hợp đồng cho mượn mà tìm hẳn đội bóng đàm phán chuyển nhượng để lại được chơi bóng ở Nga.

Hậu vệ Presnel Kimpembe mất hẳn nụ cười ở gần cuối mùa giải vì những bàn phản lưới nhà liên tiếp. Cầu thủ 23 tuổi sẽ càng ít có cơ hội ra sân hơn nếu như tân GĐTT Leonardo kéo De Ligt về PSG. Kimpembe còn hợp đồng tới năm 2023 với PSG và được cựu HLV Unai Emery muốn tái ngộ ở Arsenal nhưng mức giá 40 triệu euro là quá cao.

Edinson Cavani đang chơi khá hay ở Copa America 2019 trong màu áo Uruguay. Tiền đạo 32 tuổi có động lực để chiến đấu hết mình trên đất Brazil bởi vì HLV Diego Simeone của Atletico Madrid đang theo sát anh nhằm kéo về thế chỗ của Antoine Griezmann. Cavani đã quá ngán cảnh đối đầu với Neymar ở PSG. 

Tin cùng chuyên mục