Toyota V-League 2017

Cần Thơ còn nhiều khó khăn trong cuộc chiến trụ hạng

Dù nỗ lực giữ lại 1 điểm trên sân nhà, thế nhưng HLV Vũ Quang Bảo vẫn không hài lòng với kết quả và cho rằng 13 trận lượt về V-League 2017, Cần Thơ sẽ vô cùng khó khăn.

 
Cần Thơ đang rất khó khăn trong cuộc đua trụ hạng, dù lượt về vẫn chưa diễn ra…
Cần Thơ đang rất khó khăn trong cuộc đua trụ hạng, dù lượt về vẫn chưa diễn ra…

Ngay sau trận đấu bù với ĐKVĐ Hà Nội, ông Bảo đã lên tiếng chỉ trích nặng nề với tổ điều hành trọng tài trận đấu vì cho rằng chính những tiếng còi của trọng tài chính Nguyễn Đức Vũ đã gây khó khăn cho Cần Thơ trong trận đấu, mà đỉnh điểm là tình huống ở phút 80 khi Nsi nhận chiếc thẻ vàng thứ 2 và phải rời sân.

Ông Bảo cho rằng trước đó Duy Mạnh đã “hỗn” với mình, nên chẳng trách Nsi có hành động bóp cổ Duy Mạnh. Tuy nhiên, ông Bảo bức xúc khi chỉ mỗi Nsi bị thẻ còn Duy Mạnh vô can dù cả 2 cùng xô xát với nhau. Chưa dừng lại ở đó, HLV này còn cho rằng với cách điều hành trận đấu như thế là điều báo động với Cần Thơ trong tương lai khi có thế lực muốn cứu Long An.

Cần Thơ đang rất khó khăn trong cuộc đua trụ hạng, dù lượt về vẫn chưa diễn ra, nhưng đội bóng miền Tây đang phải chịu tổn thất về lực lượng trong khi sự bổ sung nhân sự thời gian qua cũng chưa đến đâu. Nsi chắc hẳn bị treo giò trong chuyến làm khách trên sân của đội Sài Gòn, chân sút còn lại là Henrry, người tưởng chừng như đã rời Tây Đô. 

Trong thời gian qua, Cần Thơ thử việc rất nhiều ngoại binh, tuy nhiên tất cả đều không đạt yêu cầu dù được các tay “cò” giới thiệu rất xôm tụ, tất cả chỉ ở được vài ngày là rời Tây Đô. Mặt khác, Cần Thơ đang gặp khó khăn về tài chính, dù rất muốn tìm chân sút ngoại để tăng cường hàng công, nhưng điều kiện cái giá bỏ ra không được cao hơn cầu thủ bị sa thải. Vì thế cũng chẳng trách các ngoại binh đến thử việc rồi lại đi.

“Bây giờ, chúng tôi buộc phải quên đi hoàn cảnh và chiến đấu khi còn nước còn tát. Tình hình của Cần Thơ khó khăn nhưng không phải quá bế tắc”, HLV Vũ Quang Bảo bày tỏ.

Tin cùng chuyên mục