Cần đối thủ xứng tầm

Thể thao Việt Nam không thiếu câu chuyện VĐV trẻ thiếu cơ hội cọ xát để rồi không phát triển tài năng đúng lộ trình. Tuy nhiên, có những cơ hội được trải nghiệm, họ lại gặp phải đối thủ quá dưới tầm nên khiến cuộc cọ xát lại không mang được sự phát triển chuyên môn đúng nghĩa...

Thể thao Việt Nam không thiếu câu chuyện VĐV trẻ thiếu cơ hội cọ xát để rồi không phát triển tài năng đúng lộ trình. Tuy nhiên, có những cơ hội được trải nghiệm, họ lại gặp phải đối thủ quá dưới tầm nên khiến cuộc cọ xát lại không mang được sự phát triển chuyên môn đúng nghĩa...

1. SGGP Thể Thao đã trò chuyện với HLV Nguyễn Mạnh Hùng của bóng chuyền Việt Nam. Ông Hùng là một trong những người kỳ cựu nhất nhì làng bóng chuyền quốc nội từng đóng vai trò HLV trưởng các đội nam, nữ quốc gia.

Hỏi ông đánh giá thế nào về đội tuyển nữ Việt Nam đang thi đấu tại giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV 2016 ở Hà Nam, vị HLV gạo cội chia sẻ rất thật: “Tôi đang huấn luyện CLB bóng chuyền nam Ninh Bình nhưng giải quốc tế nữ đang diễn ra tại Hà Nam tôi theo dõi đầy đủ. Phải nói thế này, các cháu VĐV trẻ được ra thi đấu là cơ hội tốt để họ tích lũy. Nhưng thật sự, đối thủ của chúng ta ở năm nay có nhiều cầu thủ còn thiếu kinh nghiệm và tuổi đời trẻ quá. Vì vậy, sự áp đảo của tuyển Việt Nam trong thế một chiều và không mang lại được tính cọ xát học hỏi chuyên môn cao. Với người làm nghề như chúng tôi, thi đấu với đối thủ đúng tầm hoặc hơn tầm mình một chút mới thích vì kể cả thua thì mình lại học được nhiều hơn là mất”.

Chất lượng các đội khách mời của VTV Cup 2016 khá kém. Ảnh: T.L

Ai nhìn cũng đều nhận thấy rằng trong cách mời các đội bóng quốc tế dự VTV Cup 2016 của Ban tổ chức đều có ý cả, bởi lẽ, những người làm giải bao giờ cũng muốn chủ nhà giữ được cúp vô địch và có chiến thắng thì mới thỏa lòng người hâm mộ. Nhưng đúng là những thổ lộ và phân tích của người làm chuyên môn như ông Hùng cần được những nhà tổ chức tham khảo và cân nhắc.

Một HLV đang tham gia đào tạo bóng chuyền trẻ của Quân đội cũng bày tỏ với quan điểm: “Cầu thủ trẻ được khoác áo ĐTQG là vô cùng vinh dự. Chúng tôi biết, ra thi đấu ở cấp độ đội tuyển là thể hiện màu cờ sắc áo, cháu nào cũng muốn chiến thắng. Nhưng trước đối thủ yếu hơn hẳn mình và cầu thủ của ta chỉ gồm những tay đập mới 19, 20 tuổi vẫn đủ sức chiến thắng thì đấu là tính chuyên môn sẽ không tích lũy được nhiều vì chênh lệch”.

Gần nhất, năm 2014, 2015 tại giải này, khách mời (dù chưa thật sự mạnh) nhưng những đội như U.23 trẻ Thái Lan, trẻ Kazakhstan, CLB 4.25 của CHDCND Triều Tiên... được đánh giá ngang bằng trình độ. Vì thế, dù tuyển Việt Nam thắng hay thua thì các HLV nhận định cầu thủ của mình đã trải nghiệm chuyên môn tốt qua thi đấu. Khi HLV Nguyễn Mạnh Hùng đảm nhiệm vai trò HLV trưởng đội tuyển nữ năm 2014, ông mạnh dạnh đưa nhóm trẻ như Linh Chi, Thanh Thúy, Ngọc Diễm lên tuyển. Họ đã kinh nghiệm hơn, trưởng thành hơn lúc này và đây đang là đầu tàu của đội tuyển nữ. Hẳn nhiên, qua nhiều cuộc đấu trước các đối thủ quốc tế thì những cầu thủ đấy mới được như hôm nay.

2. Cầu lông trẻ Việt Nam ra quân tại Giải trẻ U.15, U.17 châu Á 2016 (bế mạc ngày 10-10 tại Indonesia) thì đều rơi rớt ngay từ vòng 1, vòng 2. Về thành tích chuyên môn, những VĐV trẻ của chúng ta thua là điều buồn. Trên bình diện châu Á, cầu lông trẻ Việt Nam chưa thể khẳng định vị trí mạnh mẽ nên từng giải là từng cuộc tích lũy đáng kể. Ngay như tay vợt đang được đánh giá có triển vọng của cầu lông nữ là Trần Thị Phương Thúy cũng chỉ thi đấu được tới vòng 2 đơn nữ (nhóm tuổi U.17).

Về sự chuẩn bị, những trận thua lại là một bài học tốt hơn cho từng tay vợt. Trưởng bộ môn cầu lông Tổng cục TDTT – ông Lê Thanh Hà cho biết trong từng năm hoạt động, cầu lông Việt Nam luôn cử VĐV dự các giải trẻ trong hệ thống của châu Á và Đông Nam Á. Những cuộc thi đấu ở nước ngoài để VĐV tích lũy riêng cho bản thân, ta còn thấy trình độ phát triển cầu lông của mình với đối thủ trong khu vực, châu lục như thế nào.

Tại Giải trẻ U.15, U.17 châu Á năm nay, cầu lông Thái Lan, Malaysia, Indonesia... (trong cùng khu vực Đông Nam Á với Việt Nam) có nhiều tay vợt chất lượng đã giành HCV một số nội dung. Chúng ta nên lấy những giải đấu này làm bài học, nhìn lại mình để biết hướng đầu tư cho cầu lông trẻ thế nào là phù hợp. Thực tế, nhiều địa phương đã và đang thực hiện công tác này. Điều hiện rõ là năng lực của từng cá nhân VĐV không quá vượt trội khiến công tác đào tạo trẻ chưa cho ra lò VĐV mạnh.

NGUYỄN ĐÌNH

Tin cùng chuyên mục