Đội tuyển Việt Nam đã chính thức tập trung để chuẩn bị 2 trận cuối cùng ở vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á. Đợt tập trung này không có nhiều ý nghĩa về mặt thành tích bởi đội tuyển đã không còn cơ hội đi tiếp nhưng nó vẫn hết sức quan trọng bởi đây là sự khởi đầu của một "triều đại mới" - "triều đại" của HLV Nguyễn Hữu Thắng!
Có thể nói, việc VFF ký kết hợp đồng với HLV Nguyễn Hữu Thắng là bước ngoặt lớn trong tư duy dùng người của những nhà lãnh đạo bóng đá Việt Nam. Nó khác hẳn với những lần đội tuyển dùng thầy nội trước đây như các HLV Hoàng Văn Phúc hay Phan Thanh Hùng, Nguyễn Văn Sĩ. Ở những lần trước, việc VFF chọn thầy nội đơn thuần chỉ là giải pháp tình thế chứ không hẳn là chọn người trong nhà cho những giải pháp căn cơ, dài hơi... như với HLV ngoại.
![]() |
Đội tuyển triển khai kế hoạch tập luyện. Ảnh: Minh Hoàng
Với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, cùng những điều khoản hết sức chi tiết về thu nhập, yêu cầu thành tích, chuyên môn... có thể xem HLV Nguyễn Hữu Thắng nhận được rất nhiều kỳ vọng từ VFF. Nói cách khác, vai trò, vị thế của ông thầy người Nghệ trong mắt VFF chẳng khác nào các HLV ngoại trước đây. Nhất là trong việc hoạch định lối chơi và những kế hoạch dài hơi cho đội tuyển. Điều này cũng thật dễ hiểu bởi nếu xét về bằng cấp, thành tích trong quá trình thi đấu, huấn luyện... ông Thắng không hề thua kém, nếu không muốn nói là hơn hẳn nhiều HLV ngoại đã từng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.
Ở thời điểm hiện tại, việc VFF ký hợp đồng với HLV Nguyễn Hữu Thắng rất phù hợp với các tiêu chí do Bộ VH-TT-DL, Tổng cục TDTT đặt ra và sự kỳ vọng của người hâm mộ về một đội tuyển thực sự mang bản sắc của người Việt. Vậy nhưng, cũng vì ông Thắng là người Việt nên sẽ rất dễ nảy sinh không ít vấn đề trong quá trình dẫn dắt đội tuyển.
Nếu như các HLV ngoại đến với đội tuyển Việt Nam đơn thuần là vì thu nhập, vì nhu cầu muốn trải nghiệm ở môi trường mới lạ nên trong quá trình làm việc, họ sẽ không bị lấn cấn bởi những mối quan hệ dích dắc của bóng đá nội. Với HLV Nguyễn Hữu Thắng, mọi thứ sẽ khó khăn hơn nhiều bởi ông thầy này quá quen thuộc với bóng đá Việt Nam, từ lúc còn thi đấu cho đến lúc cầm sa bàn huấn luyện. Quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, thầy trò... và cả quan hệ với lãnh đạo, với giới truyền thông... Nếu không giải quyết tốt các mối quan hệ ấy, không có được bản lĩnh vững vàng, chính kiến rõ ràng... ông Thắng sẽ rất khó làm việc.
Chẳng nói đâu xa, ngay trong lần tập trung đầu tiên này, ông Thắng đã phải chịu không ít lời ra tiếng vào trong việc gọi các cầu thủ lên tuyển, dù tân HLV trưởng đội tuyển Quốc gia đã rất khéo léo kết hợp giữa các cựu binh nhiều kinh nghiệm với các gương mặt trẻ đầy tài năng. Bởi thế, để lèo lái "con thuyền" đội tuyển đi đúng "hải trình", để lại dấu ấn trong triều đại của mình, HLV Nguyễn Hữu Thắng cần phải nỗ lực nhiều, thậm chí nhiều hơn cả các HLV ngoại tiền nhiệm!
HẢI NAM
***
Một tập thể không ngôi sao
Tâm điểm của ngày tập thứ 2 của ĐTQG (15-3) là sự xuất hiện của 2 cầu thủ trở về từ Hàn Quốc, Nhật Bản là Lương Xuân Trường và Nguyễn Tuấn Anh. Tuy nhiên, cả ngày tập luyện, dễ dàng nhận thấy, dù là cầu thủ đi xa về nhưng họ phải tập như các đồng đội và không có sự ưu ái nào.
Trong buổi sáng, HLV Hữu Thắng và cộng sự rèn rất kỹ những kỹ thuật cá nhân qua những yêu cầu thự hiện động tác tưởng đơn giản nhưng không dễ dàng. Mỗi bài tập của ông Thắng thường yêu cầu cầu thủ thực hiện khoảng 20 phút sau đó lại đổi bài mới. Tập phối hợp nhóm 3 người, 5 người, 10 người… di chuyển đan chéo là bài tập được xuyên suốt trong hai ngày liên tục. Điều này đi đúng tiêu chí lấy lối đá phối hợp nhỏ, bóng ngắn làm trọng tâm mà ông Thắng đã chia sẻ trước đó rất nhiều.
![]() |
HLV Hữu Thắng đích thân minh họa pha đá phạt cho các học trò. Ảnh: Quang Thắng
Tất cả là sự xáo trộn, HLV chưa bố trí, định hình đâu là đội hình ưu tiên hay thứ yếu mà tất cả xoay vòng quanh nhau. Tuấn Anh, Xuân Trường cũng phải thực hiện guồng tập như đồng đội để có sự thích nghi tốt nhất. Trong buổi chiều, bài tập dứt điểm được HLV trưởng đặt ra nhiều hơn. Chắc chắn, những bài phối hợp đủ để cầu thủ tiếp thu trong 2 ngày sẽ được vận dụng ngay vào tối nay 16-3 khi ĐTQG lần đầu có trận đấu giao hữu dưới thời HLV Hữu Thắng. Đội tuyển sẽ đá với CLB Hà Nội T&T trên SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội) và để tạo tâm lý tốt cho toàn đội, ban huấn luyện không tạo áp lực quá căng mà yêu cầu cầu thủ nếu tập hỏng thì làm lại tập trung hơn chứ không lớn tiếng.
Trong khi đó, Vũ Minh Tuấn vẫn chưa thể tập cùng đồng đội ở ngày hôm qua. Nhiều khả năng, cầu thủ này sẽ ngồi ngoài trận giao hữu với CLB Hà Nội T&T trong tối nay. Sau buổi tập hôm qua, tiền đạo Mạc Hồng Quân dù vẫn thực hiện được giáo án của HLV nhưng cái đầu gối đã phải chườm đá.
Nguyễn Đình