Bóng đá nữ Đại hội Thể thao toàn quốc: TPHCM tiến gần tấm huy chương vàng

Chiến thắng đậm 4-0 trước Hà Nam vào chiều 18-12 đưa cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi vươn lên đầu bảng xếp hạng môn bóng đá nữ thuộc Đại hội Thể thao toàn quốc - lần thứ IX năm 2022.
Bóng đá nữ TPHCM đứng trước cơ hội bảo vệ thành công tấm huy chương vàng Đại hội Thể thao toàn quốc
Bóng đá nữ TPHCM đứng trước cơ hội bảo vệ thành công tấm huy chương vàng Đại hội Thể thao toàn quốc

Cụ thể, TPHCM có 8 điểm như Quảng Ninh, nhưng xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ. Cú đúp bàn thắng của Nguyễn Thị Bích Thùy, bên cạnh 2 pha lập công đến từ Nguyễn Thị Kim Yên và K'Thủa vào lưới Hà Nam giúp đại diện miền Nam chiếm lợi thế trước khi bước vào lượt trận cuối.

TPHCM đảo chiều được cục diện để lên đứng đầu nhờ việc Hà Nội đã bất ngờ thua Quảng Ninh tỉ số 0-1. Thất bại này đẩy đội bóng Thủ đô xuống vị trí thứ 3 khi có 6 điểm. Vì đội xếp thứ 4 là Hà Nam mới có 3 điểm và đã thi đấu xong nên chỉ còn TPHCM, Quảng Ninh và Hà Nội đủ điều kiện cạnh tranh tốp huy chương của kỳ Đại hội năm nay. Còn Hà Nam và Thái Nguyên đã hết cơ hội.

Lượt trận cuối diễn ra vào chiều 20-12 trên sân Cửa Ông (Quảng Ninh) với 2 trận đấu. Vào lúc 15g là cuộc đụng độ giữa TPHCM và Hà Nội. Đến 17g30, 2 đội Quảng Ninh và Thái Nguyên ra sân thi đấu.

TPHCM đối diện áp lực phải thắng Hà Nội - kỳ phùng địch thủ ở các sân chơi quốc gia. Ngay cả khi đánh bại đội bóng Thủ đô, cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi cũng phải chờ kết quả trận đấu giữa Quảng Ninh và Thái Nguyên kết thúc mới biết có bảo vệ được thành công ngôi hậu hay không.

Bởi khoảng cách +5 về mặt hiệu số dù lớn, nhưng không đảm bảo cho TPHCM giành được tấm huy chương vàng.

Bảng xếp hạng tạm thời: 1. TPHCM (7 điểm - hiệu số: +8), 2. Quảng Ninh (7 điểm - hiệu số: +3), 3. Hà Nội (6 điểm), 4. Hà Nam (3 điểm) và 5. Thái Nguyên (0 điểm).

Tin cùng chuyên mục