Bóng chuyền nữ Quân đội tập trong nước không xuất ngoại

Đội tuyển bóng chuyền nữ Quân đội chỉ tập luyện chuyên môn trong nước và không đi Thái Lan tập huấn trong chương trình chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022.

Đội bóng chuyền nữ Quân đội sẽ tập luyện trong nước hướng tới Đại hội thể thao toàn quốc năm nay. Ảnh: BTLTT
Đội bóng chuyền nữ Quân đội sẽ tập luyện trong nước hướng tới Đại hội thể thao toàn quốc năm nay. Ảnh: BTLTT

Nòng cốt đội hình tuyển bóng chuyền nữ Quân đội dự Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 là đội nữ Bộ tư lệnh Thông tin. Chia sẻ mới đây, chỉ huy đội bóng chuyền nữ Bộ tư lệnh Thông tin Đỗ Văn Toản cho biết “các cầu thủ của chúng tôi tập trung chuyên môn tối đa ở trong nước. Sau giải đấu tại Bắc Ninh vừa qua, đội tiếp tục tập luyện và kết thúc giải trẻ U23 ở Đắk Lắk trong tháng 11 thì đội sẽ tới Quảng Ninh để hướng tới Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022”.

Cách đây một tuần, đội bóng chuyền Bộ tư lệnh Thông tin đã dự giải Lienvietpostbank ở Bắc Ninh và xếp hạng 3 chung cuộc. Trước đó, khi thi đấu là đội tuyển bóng chuyền Quân đội tại cúp bóng chuyền Quân đội mở rộng 2022 ở Nghệ An, đội bóng đã đoạt chức vô địch. Mục tiêu mà tuyển bóng chuyền nữ hướng tới tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay là giành kết quả cao nhất. Bốn năm trước, tuyển bóng chuyền nữ Quân đội lọt vào chung kết Đại hội thể thao toàn quốc lần 8-2018 tại Hà Nội tuy nhiên đã thua nữ Long An nên đứng hạng nhì.

Danh sách sơ bộ đội tuyển bóng chuyền nữ Quân đội chuẩn bị Đại hội thể thao toàn quốc có một số cái tên như Nguyệt Anh, Nguyễn Thị Phương, Bích Phương, Mỹ Hằng, Phương Thùy, Kiều Trinh, Thanh Hương, Việt Hương, Bùi Thị Ngà, Linh Chi, Phạm Thị Hiền, Như Quỳnh, Lệ Thảo, Lâm Oanh, Thùy Linh, Ly Ly... Theo quy định của Đại hội thể thao toàn quốc năm nay, mỗi đội chỉ được đăng ký tối đa 14 cầu thủ chính thức tham dự và ngày 1-11 là hạn cuối đăng ký danh sách chính thức.

Tin cùng chuyên mục