Bốn việc cần làm của PSG trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng

PSG đã quay trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu ở cúp Quốc gia nhưng giới chuyên môn cho biết ban lãnh đạo sẽ có tháng đầu tiên của năm 2022 bận rộn vì ít nhất phải giải quyết 4 vấn đề.
Không thể giữ chân Kylian Mbappe thì phải tìm người thay thế trong tương lai
Không thể giữ chân Kylian Mbappe thì phải tìm người thay thế trong tương lai

PSG quá vượt trội ở Ligue 1 nên chuyện lấy lại ngôi vương giải quốc nội mùa này gần như chắc chắn. Đội bóng của HLV Mauricio Pochettino đang hơn đội thứ nhì là Nice tới 13 điểm sau 19 vòng đấu. PSG sắp sửa gặp Real Madrid ở vòng knock-out Champions League mới là điều đáng quan tâm của người hâm mộ đội bóng thủ đô nước Pháp. Đó là cách để họ nhìn thấy PSG đã thực sự trở thành một ông lớn của bóng đá châu Âu hay chưa.

Ngay cả khi PSG tiến vào chung kết Champions League cách đây 2 mùa dưới thời cựu HLV Thomas Tuchel, họ vẫn không được nhìn nhận là đại gia. Chính vì thế, giới chuyên môn cho rằng PSG cần có 4 việc phải làm trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng.

Việc đầu tiên là phải bán bớt những cầu thủ không thường xuyên thi đấu để giảm mạnh quỹ lương trước khi nghĩ tới chuyện mua mới. Rafinha đã gia nhập Real Sociedad nhưng vẫn còn những cầu thủ như Sergio Rico, Thilo Kehrer, Abdou Diallo, Layvin Kurzawa, Leandro Paredes cần được bán càng sớm càng tốt. Tiền đạo Mauro Icardi cũng có thể ra đi khi đang được Juventus quan tâm. 

Việc thứ hai là nỗ lực giữ chân tiền vệ trẻ Xavi Simons. Cầu thủ này chỉ còn 6 tháng hợp đồng với PSG và đang là một trong những tiền vệ tài năng được nhiều đại gia châu Âu săn đuổi. Cầu thủ người Hà Lan nói rõ là anh chưa cần tiền vào thời điểm này bởi cái cần là cơ hội thi đấu. Tuy nhiên, tiền vệ 18 tuổi chỉ mới chơi… 1 phút ở Ligue 1 kể từ lúc gia nhập PSG năm 2019 tới nay. Simons cần bảo đảm cơ hội ra sân mới gia hạn hợp đồng, bằng không anh sẽ ra đi tự do vào cuối mùa.

Việc thứ ba là… nhớ tới Angel Di Maria. Ngôi sao Argentina cũng sẽ mãn hạn hợp đồng với PSG vào cuối mùa giải này. Anh bị đánh giá là ít được quan tâm nhất trong những cầu thủ nổi bật của PSG, song thi đấu cực kỳ ổn định trong nhiều mùa giải gần đây. Sự đa năng trong lối chơi của Di Maria đã giúp cho cựu HLV Tuchel cũng như đương nhiệm Pochettino giải quyết những lần thiếu hụt nhân sự trên hàng công khá hiệu quả.

Mấu chốt nhất trong những việc cần làm trong tháng Giêng là tìm người thay thế Kylian Mbappe. Ngôi sao sáng nhất của PSG mùa này vẫn chưa chịu ký gia hạn hợp đồng và có thông tin sẽ rời sân Công viên các hoàng tử vào cuối mùa giải này theo dạng chuyển nhượng tự do.

Trang Sky Sports vừa đưa tin Mbappe dự kiến sẽ ký hợp đồng có thời hạn 6 năm với Real Madrid vào cuối mùa giải hiện tại để hưởng mức lương sau thuế 21 triệu euro/mùa kèm với phần thưởng 40 triệu euro chuyển nhượng tự do. Chính vì thế, PSG quá khó để khiến Mbappe “quay đầu xe” nên cần tính tới phương án tìm tiền đạo mới thay thế cho mùa giải kế tiếp. Cho tới nay, PSG vẫn chưa thông báo về kế hoạch mua sắm tiền đạo trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng 2022.

Tin cùng chuyên mục