Bơi Việt Nam tiếp tục đi tìm gương mặt trẻ triển vọng

Qua 3 ngày giải vô địch quốc gia 2024 tranh tài nhưng giới chuyên môn nhìn nhận chưa nhiều gương mặt trẻ tạo sự đột phá.

Giải bơi vô địch quốc gia 2024 đang diễn ra sôi nổi tại Đà Nẵng. Ảnh: VASA
Giải bơi vô địch quốc gia 2024 đang diễn ra sôi nổi tại Đà Nẵng. Ảnh: VASA

Nội dung bơi của giải bơi, lặn vô địch quốc gia 2024 đang thi đấu nhiều nội dung hấp dẫn tại Đà Nẵng thời điểm hiện tại.

Trước khi giải diễn ra, giới chuyên môn tin rằng nhiều cuộc cạnh tranh hấp dẫn sẽ xuất hiện trên hồ bơi. Thực tế, sự sôi nổi đang diễn ra trên hồ bơi tại Đà Nẵng.

Bơi Việt Nam vẫn phải đi tìm nhiều hơn các gương mặt trẻ triển vọng. Chúng ta đã xác định đấu trường SEA Games, ASIAD đều có nhiệm vụ giành huy chương (cùng với đó đạt chuẩn Olympic) do thế VĐV phải vượt trội thì mới hiệu quả. Sau khi Nguyễn Thị Ánh Viên giải nghệ, bơi nữ Việt Nam chưa tìm được người kế tục tương xứng trong việc giành huy chương ở đấu trường Đông Nam Á, châu Á. Với nam, Phạm Thanh Bảo, Trần Hưng Nguyên hay Nguyễn Huy Hoàng đang là những kình ngư được chú ý nhất nhưng bơi Việt Nam đã cần nhân tố mới để tiếp bước VĐV này

Nguyễn Quang Thuấn và Nguyễn Thúy Hiền (cùng Quân đội) đang tạo được sự bứt phá ở giải bơi vô địch quốc gia 2024. Kỳ thực, Quang Thuấn, Thúy Hiền không còn là người mới, đã nhận được sự chú ý của giới chuyên môn cùng người hâm mộ thời gian qua. Thúy Hiền đang ở tuổi 15 và năm nay được xem là thời điểm VĐV người gốc Ninh Bình này đạt sự bứt phá mạnh mẽ đáng kể ở từng nội dung tham dự. Nhưng phải nhìn nhận, hình thể của Thúy Hiền hiện còn khiêm tốn. Ra đấu trường quốc tế, yếu tố về hình thể là một phần làm nên lợi thế cho VĐV. Vì thế, Thúy Hiền vẫn cần những sự chuẩn bị kỹ lưỡng tiếp theo. Bây giờ Quang Thuấn đã 18 tuổi, giành nhiều kết quả huy chương trong nước nhưng nếu đứng trên bình diện Đông Nam Á thì tuyển thủ người Cần Thơ chưa phải người vượt trội hoàn toàn khi thi đấu SEA Games.

Mùa giải năm nay, sự xuất hiện của VĐV nhỏ (dưới 14 tuổi) là không ít. Một số trường hợp có thể kể tới như Nguyễn Trí Việt (Đà Nẵng, 13 tuổi), Trần Gia Phúc (Quân đội, 14 tuổi), Bùi Duy Thắng (Thanh Hóa, 13 tuổi), Lê Thiên Vy (Thanh Hóa, 11 tuổi), Ngô Thảo An (Hải Dương, 11 tuổi), Phạm Châu Hoàng Hà (Quảng Bình, 12 tuổi), Trương Thanh Trúc (Quân đội, 13 tuổi), Nguyễn Ngọc Huyền Trân (Bế Tre, 13 tuổi)... Dù thế, số đông VĐV nhỏ tuổi vẫn đang trong quá trình tích lũy chuyên môn, cần sự tích lũy ở kinh nghiệm. Bơi trẻ Việt Nam từng chứng kiến Dương Văn Hoàng Quy (Quân đội, 15 tuổi) đã giành nhiều huy chương tại giải đấu nhóm tuổi của mình ở Đông Nam Á nhưng tới lúc này trong giải bơi vô địch quốc gia 2024, gương mặt này chưa thể vượt qua các đàn anh tên tuổi.

“Về cơ bản, VĐV giành huy chương đều là những người đã thành danh, khẳng định được năng lực của họ. Tất cả đều đang là tuyển thủ đội tuyển quốc gia. Đội tuyển bơi Việt Nam đã tuyển chọn những VĐV tốt nhất tập huấn, tập luyện. Do vậy, giải bơi vô địch quốc gia chắc chắn sẽ khó có VĐV nào chưa được biết tới mà ra thi đấu, khiến mọi người bị bất ngờ”, đại diện bộ phận chuyên môn giải bơi vô địch quốc gia 2024 phân tích.

IMG_1605.jpg

Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng) là ví dụ cụ thể nhất ở sự bền bỉ chuyên môn. Quý Phước xuất hiện, ra thi đấu giải bơi vô địch quốc gia từ năm 2009. Bây giờ, nam kình ngư người Đà Nẵng đã 31 tuổi và trở thành gương mặt kỳ cựu trên đường đua xanh tại giải vô địch quốc gia. Dù ngoài tuổi 30 nhưng ra thi đấu thì Quý Phước vẫn là VĐV có tốc độ không thua bất cứ đàn em trẻ nào (giành HCB 50m tự do, HCB 100m tự do).

Tin cùng chuyên mục