ASIAD 19: Nguyễn Thị Oanh thi đấu không thành công 3.000m chướng ngại vật, mất cơ hội giành huy chương

Nữ tuyển thủ số một của điền kinh Việt Nam đã thi đấu cự ly sở trường 3.000m chướng ngại vật nhưng đã không kết thúc ở vị trí có thể giành được huy chương.
Nguyễn Thị Oanh đã không có tấm huy chương tại nội dung 3.000m chướng ngại vật ở ASIAD 19. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG
Nguyễn Thị Oanh đã không có tấm huy chương tại nội dung 3.000m chướng ngại vật ở ASIAD 19. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Năm năm trước tại ASIAD 18 năm 2018 ở Indonesia, Nguyễn Thị Oanh là người chạy nhanh thứ ba nội dung 3.000m chướng ngại vật nữ và khi đó giành được HCĐ.

Sau 5 năm, cô được chờ đợi lập lại thành tích huy chương bởi người hâm mộ cả nước rất quan tâm và dõi theo từng bước chạy của tuyển thủ người Bắc Giang. Chung kết cự ly 3.000m chướng ngại vật nữ của ASIAD 19 thi đấu tối 2-10 tại Hàng Châu (Trung Quốc) quy tụ 7 gương mặt tham dự. Trong số này, người nổi tiếng nhất là đương kim vô địch thế giới Yavi Winfred Mutile (Bahrain) có góp mặt thi đấu.

Ngay khi hiệu lệnh xuất phát đưa ra, các tuyển thủ cùng lao về phía trước với tốc độ trung bình. Có thể thấy, thi đấu 3.000m chướng ngại vật hoàn toàn không dễ dàng mà từng người phải phân phối sức làm sao hợp lý nhất. Khi cuộc đua diễn ra được nửa quãng đường, việc tách nhóm đã diễn ra và Nguyễn Thị Oanh tụt lại ở nhóm dưới. Cuộc đua cứ thế cho tới khi kết thúc. Khép lại tranh tài Nguyễn Thị Oanh đạt thông số 9’54”13 và xếp hạng 6. Tại ASIAD 18, cô từng đạt được thông số 9’43”83 còn tại giải điền kinh vô địch châu Á 2023, Nguyễn Thị Oanh đạt thông số 10’09”62.

Về nhất cự ly và giành HCV tại ASIAD 19 là Yavi Winfred Mutile (Bahrain) với kết quả 9’18”28 và đây được xác lập là kỉ lục mới của Đại hội. Gương mặt này chính là nhà vô địch của nội dung trên tại ASIAD 18 và khi đó đạt thành tích 9’36”51. HCB tại ASIAD 19 lần này thuộc về Chaudhary Parul (Ấn Độ) với thành tích 9’27”63. Còn HCĐ là tuyển thủ Priti (Ấn Độ) với kết quả 9’43”32.

Như vậy, Nguyễn Thị Oanh đã khép lại cuộc đấu tại ASIAD 19 của mình và cô không giành được tấm huy chương nào trong các nội dung đã tham dự gồm 1.500m và 3.000m chướng ngại vật. Đây là điều đáng tiếc cho cá nhân Nguyễn Thị Oanh bởi cô không thể bảo vệ thành công HCĐ từng có tại ASIAD 18. Tính tới lúc này, điền kinh Việt Nam vẫn chưa giành được huy chương tại ASIAD 19.

Tin cùng chuyên mục