Arteta gửi thông điệp cho học trò trước khi chia tay về đội tuyển

HLV Mikel Arteta đã đưa ra lời kêu gọi tập hợp các cầu thủ của mình trước những lo ngại về chấn thương ngày càng tăng, kêu gọi học trò “hãy cống hiến nhiều hơn một chút” trong 10 trận còn lại ở Premier League, khi Arsenal đang tiến gần đến chức vô địch đầu tiên kể từ năm 2004.
HLV Mikel Arteta đã đưa ra lời kêu gọi tập hợp các cầu thủ khi Arsenal đang tiến gần đến chức vô địch đầu tiên kể từ năm 2004.
HLV Mikel Arteta đã đưa ra lời kêu gọi tập hợp các cầu thủ khi Arsenal đang tiến gần đến chức vô địch đầu tiên kể từ năm 2004.

Sau chiến thắng 4-1 trước Crystal Palace hôm Chủ nhật, Arsenal đã trở thành đội đầu tiên trong lịch sử bóng đá Anh thắng 9 trận derby London trong một mùa giải. Thành công mới nhất của Pháo thủ đồng nghĩa với việc họ bước vào kỳ nghỉ thi đấu quốc tế với cách biệt 8 điểm so với Man.City, mặc dù đã chơi nhiều hơn một trận.

“Tôi thực sự hạnh phúc và thực sự hài lòng với cách chúng tôi bắt đầu trận đấu, và cách chúng tôi phản ứng sau thất vọng hôm thứ năm”, HLV Arteta nói về việc bị loại sau loạt sút luân lưu tại Europa League dưới tay Sporting Lisbon. “Chúng tôi đã loại bỏ những hoài nghi từ trận đấu đó. Chúng tôi đã thể hiện rất nhiều quyết tâm và mục đích trong cách chơi. Tôi thực sự hài lòng với cách chúng tôi đã chơi hôm nay, đặc biệt sau 120 phút thi đấu chỉ 3 ngày trước, và sau khi mất 2 cầu thủ quan trọng là William Saliba và Takehiro Tomiyasu. Mọi người hãy cống hiến nhiều hơn một chút ở thời điểm này!”.

Tomiyasu rời sân Emirates sau khi theo dõi trận đấu từ khán đài với nẹp ở đầu gối và chống nạng. Tuyển thủ Nhật Bản dự kiến sẽ tiến hành phẫu thuật và có nguy cơ không thể trở lại trong phần còn lại của mùa giải. Trong khi tình hình của Saliba vẫn chưa rõ ràng, khả năng trở lại sau khi lượt trận quốc tế kết thúc là không cao. Eddie Nketiah và Mohamed Elneny là 2 cái tên khác trong danh sách chấn thương. Ngoài ra, với 2 tuần phía trước chứng kiến nhiều ngôi sao trở về đội tuyển, rủi ro chấn thương là điều mà HLV Arteta không thể loại trừ.

Martin Odegaard và Bukayo Saka là những ngôi sao chịu rủi ro ở vòng loại Euro 2024.

Martin Odegaard và Bukayo Saka là những ngôi sao chịu rủi ro ở vòng loại Euro 2024.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói thêm: “Tôi muốn duy trì suy nghĩ tích cực trong thời điểm này. Các cầu thủ quan trọng của chúng tôi sẽ phải chơi cho đội tuyển, họ phải làm theo cách mà họ làm ở đây hoặc thậm chí có thể tốt hơn cho quốc gia của họ. Chúng tôi sẽ giữ liên lạc với nhau, họ biết cách chăm sóc bản thân và hy vọng mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Thông điệp của tôi là họ phải thực sự chăm sóc bản thân trong giai đoạn này, và khi trở lại là với cùng một tâm thế và sự khao khát trước đó”.

Dù đang áp đảo về điểm số, cũng như lợi thế không còn phải phân sức cho trời Âu, nhưng Arsenal đối mặt lịch trình được đánh giá khó khăn hơn đối thủ chính trong cuộc đua vô địch. Man.City trong 11 trận cuối chỉ còn Liverpool, Arsenal và Chelsea là những thách thức lớn nhất nhưng họ đều được chơi trên sân nhà, bao gồm trận cầu then chốt tiếp đón Arsenal ngày ngày 26-4. Trong khi đó, 10 trận còn lại của Arsenal ngoài chuyến viếng thăm Etihad, họ còn đến Anfield của Liverpool và có một trận derby London tiếp đón Chelsea. Ngoài ra còn phải đối mặt những đội đang tranh tốp 4 như Newcastle (sân khách), Brighton (sân nhà)...

Tin cùng chuyên mục