U21 Becamex Bình Dương vào bán kết

Chiều 11-11, bảng A đã khép lại với loạt trận cuối cùng và xác định Becamex Bình Dương là đội thứ 3 lấy vé tham dự vòng bán kết.

Becamex Bình Dương lấy vé thứ 2 của bảng A vào bán kết. Ảnh: NGUYỄN NHÂN
Becamex Bình Dương lấy vé thứ 2 của bảng A vào bán kết. Ảnh: NGUYỄN NHÂN
Do tính chất quyết định nên Ban tổ chức đã  bố trí hai trận đấu cuối diễn ra cùng giờ. Đội Hà Nội dù đã sớm giành vé vào bán kết nhưng đã thi đấu hết mình trong cuộc so tài cùng Becamex Bình Dương và đã giành chiến thắng 2-1. Đáng chú ý là trong trận này, B.Bình Dương hai lần được hưởng đá phạt 11m nhưng chỉ 1 lần thực hiện thành công.
Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, TT-Huế đã thắng 3-2 trước Đắk Lắk. Kết quả trên Kết thúc vòng bảng, Hà Nội dẫn đầu với 9 điểm, cùng với B.Bình Dương (4 điểm) lọt vào bán kết. Trong khi đó TT-Huế (3 điểm) và Đắk Lắk (1 điểm) bị loại.
Ngày 12-11, bảng B sẽ kết thúc với các trận Long An – Viettel, SLNA – HA.GL. Đến trước lượt cuối, HA.GL cầm chắc suất vào bán kết, suất còn lại sẽ là cuộc tranh chấp giữa Viettel và SLNA, hiện tại hai đội có cùng 3 điểm nhưng Viettel lợi thế hơn trong đối đầu.
U21 Becamex Bình Dương vào bán kết ảnh 1 Đội chủ nhà (áo trắng) có chiến thắng an ủi trước Đắk Lắk.

Tin cùng chuyên mục