
Wenger đã thắng 7 Cúp FA, bao gồm 3 danh hiệu trong 4 năm gần đây, nhưng đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ tại Arsenal ông không thể vượt qua vòng 3 ở giải đấu này, và chỉ lần thứ 2 đội của ông bị loại bởi đối thủ ở giải đấu thấp hơn.
Nhà cầm quân 68 tuổi người Pháp phải theo dõi trận đấu trên khán đài, khi đây là trận đầu tiên ông bị cấm chỉ đạo trong án cấm 3 trận vì những va chạm với trọng tài Mike Dean. Mặc dù vậy, bất chấp 2 lần bị thổi phạt đền trong thất bại trước Nottingham, Wenger đã không đổ lỗi cho các quyết định trọng tài, mà hướng sự chỉ trích về phía cầu thủ của mình: “Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi kém ở mọi vị trí, và chúng tôi đã trả giá vì điều đó. Nottingham Forest chơi rất tốt hôm nay, họ tạo nên rất nhiều cơ hội. Họ đã có một màn trình diễn xuất sắc, không thể nào tìm ra lỗi từ cầu thủ của họ, nhưng chúng tôi thì có rất nhiều sai lầm”.
Nhưng, Wenger lại bảo vệ việc ông thay đổi rất lớn trong đội hình, thay đến 9 vị trí so với trận hòa Chelsea mới đây - bao gồm ra mắt 2 cầu thủ trẻ Joe Willock và Reiss Nelson ở những vị trí trọng yếu lần lượt là tiền vệ trung tâm và hậu vệ trái: “Tôi thay đổi lớn, nhưng 8 hoặc 9 vị trí trong đội hình là tuyển thủ quốc gia. Tôi hoàn toàn tôn trọng Nottingham, nhưng sự thật là chúng tôi chỉ đối đầu với một đội bóng hạng Nhất. Có thể điều này là lý do dẫn đến những sai lầm khi lên kế hoạch cho trận đấu, nhưng chắc chắn chúng tôi có chất lượng để chiến thắng”.
Dù sao, thì kết quả tại Nottingham đã đẩy mùa giải của Arsenal vào sâu thêm khủng hoảng. Pháo thủ lúc này đã hết hy vọng tranh ngôi vô địch Premier League khi đã bị đội đầu bảng Man.City bỏ xa đến 23 điểm, họ thậm chí đang kém 5 điểm so với đội xếp thấp nhất trong tốp 4 là Liverpool. Vào thứ tư tới, Arsenal sẽ đá trận lượt đi bán kết Cúp Liên đoàn tại Chelsea, một trong những cơ hội gần nhất để họ thắng danh hiệu an ủi ở mùa giải này - bên cạnh đấu trường kém danh Europa League.