Bayern Munich đoạt chức vô địch ngay vòng đấu thứ 28 - kỷ lục vô địch sớm ở Bundesliga. Họ thắng 1-0 ngay trên sân của Frankfurt nhờ bàn thắng quý giá của tiền vệ Schweinsteiger ở phút 53. Đây là trận thắng thứ 11 liên tiếp của Hùm xám.
Từ nay, họ có thể yên tâm tập trung cho những mục tiêu tiếp theo: Cúp nước Đức và Champions League. Tiền vệ người Hà Lan Arjen Robben từng nói trước trận đấu: “Chúng tôi đang hướng đến mục tiêu đoạt 3 danh hiệu. Phải, chúng tôi muốn đoạt tất cả và có tiềm lực để đạt mục tiêu này”.
Thật ra, việc đoạt chức vô địch chỉ là vấn đề thời gian đối với Bayern Munich. Nếu ở vòng đấu trước, họ không thể vô địch chỉ vì Dortmund cố trì hoãn bằng trận thắng Stuttgart 2-1, thì lần này số phận hoàn toàn nằm trong tay của họ. Thắng Frankfurt là vô địch, bất kể kết quả của Dortmund tiếp Augsburg. Và kết quả, Bayern thắng 1-0, nên Dortmund thắng 4-2 chẳng qua chỉ để củng cố vị trí thứ 2 mà thôi.
Bastian Schweinsteiger mừng bàn thắng quyết định.
Bayern Munich đoạt chức vô địch sớm 6 vòng đấu, đó là điều chưa đội bóng nào làm được trong lịch sử Bundesliga. Tuy nhiên, trận thắng Frankfurt không hề dễ dàng. Bayern gặp không ít khó khăn, thậm chí suýt bị thủng lưới. May mắn, Bastian Schweinsteiger ghi bàn thắng quyết định - bàn thắng thứ 7 của anh ở Bundesliga năm nay - bằng cú dứt điểm tuyệt đẹp từ đường chuyền của Philipp Lahm. Ở hiệp 1, Bayern được hưởng một quả phạt đền, nhưng hậu vệ David Alaba lại thực hiện không thành công. Cũng như tiền vệ Xherdan Shaqiri sút bóng dội cột phút thứ 10.
Ghi 1 bàn, tất nhiên Bayern không thể yên tâm nên họ thay đổi sức mạnh tấn công bằng cách lần lượt thay Robben bằng Ribery phút 62, Muller bằng Gustavo phút 63 và Gomez bằng Pizarra phút 75. Nhưng những thay đổi đó không đủ giúp Bayern tìm kiếm thêm bàn thắng, ngược lại Gustavo bị phạt chiếc thẻ vàng và bị treo giò ở trận tới.
Với Frankfurt, họ đã làm tất cả những gì có thể với hy vọng trì hoãn chức vô địch của Bayern như Dortmund từng làm ở vòng đấu trước. Thôi thì, thua với tỷ số tối thiểu như thế đã là hay lắm rồi, nếu thấy rằng Bayern thắng Hamburg đến 9-2.
Với chức vô địch Bundesliga, Bayern Munich lập thêm nhiều kỷ lục mới, đồng thời phá vỡ kỷ lục của chính mình…
* Tổng số điểm cao nhất. Tổng số điểm cao nhất mà đội vô địch Bundesliga đoạt được diễn ra ở mùa giải năm ngoái, đó là Dortmund với 81 điểm sau 34 vòng đấu. Tuy nhiên, Bayern Munich có thể vượt qua số điểm này. Họ chính thức đoạt chức vô địch với 75 điểm, nhưng có thể đạt 93 điểm nếu thắng 6 trận còn lại của mùa giải.
* Số điểm cách biệt cao nhất. Số điểm cách biệt của đội vô địch từng là 16 điểm. Đó là thành tích mà Bayern Munich lập được ở mùa giải 2002-2003. Mùa giải năm nay, thành tích đó đã bị đánh bại, bởi hiện tại Bayner Munich đã hơn đội đứng vị trí thứ 2 Dortmund đến 20 điểm, trong khi mùa giải còn 18 điểm có thể đoạt được.
* Hiệu số bàn thắng cao nhất. Mùa giải năm nay, Bayern Munich có thể phá vỡ một số kỷ lục của chính họ. Ở mùa giải 1972-1973, Bayner Munich của những Gerd Muller, Uli Hoeness và Franz Beckenbauer kết thúc mùa giải với hiệu số bàn thắng-bại là +64. Hiệu số hiện nay của họ đã là +66 và tất nhiên có thể cao hơn thế vào cuối mùa.
* Đoạt chức vô địch sớm nhất. Bayern không thể đoạt chức vô địch ở vòng đấu 27 do Dortmund thắng Stuttgart. Thôi thì, đoạt chức vô địch sau 28 vòng đấu cũng đủ giúp họ trở thành đội bóng đăng quang sớm nhất. Trước đây, chức vô địch đoạt sớm nhất là ở vòng 30 năm 1973 và 2003 của chính Bayern Munich.
* Thủng lưới ít nhất. Bayern Munich phá vỡ kỷ lục của chính mình. Họ từng lập kỷ lục chỉ thủng lưới 21 bàn khi đoạt chức vôm địch mùa giải 2007-2008. Tuy nhiên, mùa giải năm nay họ chỉ mới thủng lưới 13 bàn, chủ yếu nhờ phong độ tuyệt vời của hậu vệ người Brazil Dante vốn đầu quân hồi mùa hè từ M’Gladbach. Hy vọng trong 6 vòng đấu cuối mùa, họ không để thủng lưới tổng cộng không quá 21 bàn.
* Giành điểm sân khách nhiều nhất. Mùa qua, thành tích sân khách tuyệt vời của Dortmund giúp họ giành 37 điểm trong 17 trận. Năm nay, Bayern đoạt hơn 3 điểm sau 28 vòng đấu và họ còn 3 trận sân khách.
* Thua sân khách ít nhất. Thủ thành Manuel Neuer và các đồng đội có thể kết thúc mùa giải với thành tích bất bại trên sân khách. Kỷ lục này chỉ mới xảy ra một lần trong lịch sử Bundesliga do chính Bayern Munich lập được ở mùa giải 1986-1987.
* Đoạt chức vô địch nhiều nhất. Chức vô địch lần thứ 22 là bằng chứng cho thấy Bayern là CLB thành công nhất ở Đức. Vị trí thứ 2 trong danh sách các đội đoạt nhiều chức vô địch nhất thuộc về Dortmund và M’Gladbach với 5 danh hiệu.