Việt Nam sẽ có Học viện đào tạo trọng tài bóng đá

Trước tình trạng chất lượng trọng tài có dấu hiệu đi xuống trong những năm qua, Ban trọng tài đang có ý định sẽ thành lập Học viện đào tạo trọng tài bóng đá trong thời gian tới…

Trọng tài Trần Văn Lập có nhiều sai sót trong trận Becamex Bình Dương - Than Quảng Ninh. Ảnh: NGUYỄN NHÂN
Trọng tài Trần Văn Lập có nhiều sai sót trong trận Becamex Bình Dương - Than Quảng Ninh. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Tại Nuti Cafe V-League 2018, các trọng tài nhiều lần gây ra tai tiếng với những quyết định thiếu chính xác. Sau những sai lầm mắc phải, nhiều ông vua áo đen phải nhận những án phạt nghiêm khắc. Trong số đó, có những người đã sớm phải rơi vào cảnh "ngồi chơi xơi nước" khi V-League 2018 còn chưa hạ màn.

 Một số trường hợp đáng chú ý như trọng tài Nguyễn Văn Kiên đã bị đội HA.GL phản ứng trong chuyến làm khách trên sân Nha Trang trước Khánh Hòa.

Đỉnh điểm là trong những phút cuối cùng, trọng tài Kiên còn cho Khánh Hòa hưởng quả phạt đền sau khi xác định hậu vệ A Hoàng phạm lỗi với Zarour Chaher trong vòng cấm. Tuy nhiên khi xem lại pha quay chậm, hai cầu thủ chưa hề va chạm với nhau. Sau trận đấu, Ban trọng tài VFF đưa ra án phạt đình chỉ làm nhiệm vụ vô thời hạn đối với trọng tài Nguyễn Văn Kiên.

 Gần nhất là trường hợp trọng tài Trần Văn Lập trong trận Becamex Bình Dương - Than Quảng Ninh tại vòng 22 vừa qua, trọng tài người Đà Nẵng liên tục có những “tiếng còi méo”.

 Được biết, ở hai vòng đấu cuối của mùa giải 2018, VPF sẽ thuê trọng tài ngoại điều khiển những trận đấu có tính chất quyết định đến cuộc chiến trụ hạng. Ngoài ra, theo chia sẻ của một GSTT có uy tín ở Việt Nam, Ban Trọng tài dự định sẽ bàn với VFF thành lập học viện trọng tài. Dự kiến, thời gian học 4 năm, chia thành nhiều học kỳ.

 Học viên được tuyển chọn từ các lớp sơ cấp độ tuổi 18 – 25. Mục tiêu ban đầu là nâng số lượng học viên lên 800 - 1.000 người trong 4 năm. Ngoài các giảng viên là trọng tài hàng đầu của Việt Nam, Ban Trọng tài sẽ mời Chủ tịch hội đồng trọng tài một số liên đoàn bóng đá phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc đến Việt Nam giảng dạy.

Tin cùng chuyên mục