Vẫn đầy hấp dẫn

Nếu như cuộc đua vô địch Ligue 1 xem như ngã ngũ khi AS Monaco đang chiếm lợi thế lớn. Thì ở những cuộc chiến khác, như việc cạnh tranh cho suất dự Europa League mùa sau cũng như tranh chiếc vé trụ hạng vẫn còn đầy hấp dẫn.
Lyon (trái) xem như chắc suất dự Europa League.
Lyon (trái) xem như chắc suất dự Europa League.

Lyon gần như chắc suất

Với thắng lợi đầy kịch tính 3-2 trên sân nhà trước Nantes, Lyon xem như đã chắc suất dự Europa League mùa sau. Hiện tại, đoàn quân của HLV Bruno Genesio đang có 60 điểm và đứng vị trí thứ 4, hơn 2 đội xếp sau là Marseille và Bordeaux lần lượt 2 và 3 điểm. Trong khi đó, Lyon lại lợi thế hơn khi còn 1 trận chưa đấu.

Đâu chỉ vậy, lịch thi đấu sắp tới của Sư tử cũng không hề quá nặng. Ngoài trận đấu bù với Bastia, Lyon còn chạm trán Montpellier trên sân khách và Nice trên sân nhà. Với phong độ hiện tại, khả năng HLV Genesio và các học trò sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra.

Suất còn lại sẽ là sự cạnh tranh đầy quyết liệt giữa Marseille và Bordeaux, khi khoảng cách bây giờ giữa 2 đội chỉ là 1 điểm. Thực tế để xảy ra bối cảnh như thế này, Bordeaux nên tự trách mình. 2 vòng liên tiếp gần đây, đoàn quân HLV Jocelyn Gourvennec để đối thủ cầm chân đầy đáng tiếc, qua đó đánh mất lợi thế trước Marseille. Cho nên cuộc đụng độ của 2 đội ở vòng 37 được xem là trận “chung kết” thực sự. Bởi đội thắng gần như nắm chắc cơ hội dự Europa League mùa sau.

Bastia yếu thế

Trên BXH Ligue 1 sau vòng 36, Caen đang đứng vị trí thứ 16, Lorient đang đứng vị trí thứ 17, nhưng thực chất cả hai vẫn chưa nằm trong vùng an toàn. Đơn giản, với khoảng cách hơn nhóm “cầm đèn đỏ” lần lượt là 3 và 2 điểm, Caen và Lorient có thể bị kéo xuống bất cứ lúc nào.

Ở 2 vòng tới, Caen nhiều khả năng chỉ giành được 1 trận thắng là cùng. Vì vòng cuối, HLV Patrice Garande và các học trò phải hành quân đến sân Công viên các Hoàng tử của PSG. Mang quyết tâm đua tranh đến tận vòng cuối cùng, chắc chắn PSG bằng mọi giá đánh bại Caen.

Lorient 2 vòng đấu tới cũng không hề “khỏe”. Một mặt đoàn quân HLV Bernard Casoni phải chạm trán Bordeaux cần điểm cho chiếc vé dự Europa League. Còn lại sẽ là Bastia đang “vùng vẫy” thoát khỏi nhóm rớt hạng.

Riêng cơ hội để trụ hạng của Dijon, Nancy và Bastia bây giờ vẫn chia đều cho cả ba. Nhưng xét ở mặt nào đó, Dijon vẫn đang nắm lợi thế lớn vào lúc này. Vòng 37, Dijon sẽ được chơi trên sân nhà trong trận “chung kết ngược” với Nancy. Và chỉ cần giành được 3 điểm, đội chủ sân Stade Gaston Gerard rộng cửa trụ hạng. Vì vòng cuối, Dijon chỉ phải đối đầu với Toulouse không còn nhiều mục tiêu phấn đấu.

Thiệt thòi nhất là Bastia. Trong 3 trận còn lại, thì có 2 trận đội bóng của HLV Rui Almeida gặp phải Lyon và Marseille. Việc thua kém về mặt điểm số, cùng lịch thi đấu quá nặng, rất khó để Bastia lật ngược thế cờ. Nên ngay từ vòng này, phần nào cho thấy cơ hội trụ hạng gần như đã hết với Bastia.

Tin cùng chuyên mục