U23 Việt Nam – U23 Malaysia: Bài toán hàng công (19g, ngày 19-5 – THTT trên VTV6)

Hai trận bán kết môn bóng đá nam diễn ra vào ngày 19-5 trên hai sân Thiên Trường và Cẩm Phả được đánh giá là cân sức. Nếu như trên sân Thiên Trường, Thái Lan sẽ phải nhọc sức trước Indonesia đang trong giai đoạn càng đá càng hay thì tại sân Việt Trì, đội chủ nhà Việt Nam cũng không dễ dàng gì khi tiếp đón Malaysia.

Tiến Linh hy vọng sẽ khai hỏa trở lại ở cuộc so tài cùng Malaysia
Tiến Linh hy vọng sẽ khai hỏa trở lại ở cuộc so tài cùng Malaysia

Trước vòng bán kết, hai nhà cầm quân của đội Thái Lan lẫn Malaysia đều đánh giá cao sức mạnh của Indonesia, thậm chí còn cho rằng đội này còn mạnh hơn cả Việt Nam. Việc bị đánh giá thấp như trên có thể sẽ giúp thầy trò ông Park giảm phần nào áp lực trước sự kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ. Nhưng một thực tế khác là ông cùng các cộng sự sẽ làm việc cật lực nếu hy vọng đặt chân vào trận chung kết.

Đội Việt Nam hoàn tất vòng đấu bảng khi bất bại ở cả 4 trận và cũng không để thủng lưới bàn nào. Nhưng việc ghi được 6 bàn trong 3 trận, hàng công của Việt Nam rõ ràng là không mạnh, ông Park đang sở hữu hàng công có hiệu suất ghi bàn được xét vào loại yếu so với các đội vào bán kết. Sức bật chính của thế trận tấn công ở đội chủ nhà đến từ khu trung tuyến, dựa vào bộ đôi trên 23 tuổi Hùng Dũng – Hoàng Đức. Ở phía trên, Tiến Linh dù chỉ mới ghi 1 bàn, nhưng tầm ảnh hưởng của cầu thủ này là rất lớn qua việc di chuyển thu hút các hậu vệ đối phương.

Phát biểu tại buổi họp báo chiều 18-5, ông Park cho rằng U23 Việt Nam không lệ thuộc quá nhiều vào các cầu thủ trên 23 tuổi, nhưng những thể hiện ở vòng bảng phần nào đã cho thấy sự lệ thuộc trên là nhiều hay ít. Ở cuộc so tài với Malaysia tối nay, tính hiệu quả của các chân sút sẽ được đặt lên hàng đầu, bởi lẽ thể thức đấu loại trực tiếp không loại trừ khả năng Malaysia sẽ lùi thấp đội hình đá phòng ngự để hy vọng kéo trận đấu sang loạt sút luân lưu đầy may rủi.

U23 Việt Nam – U23 Malaysia: Bài toán hàng công (19g, ngày 19-5 – THTT trên VTV6) ảnh 1 Hùng Dũng sẽ hoạt động nhiều ở trận bán kết khi so tài cùng cầu thủ trẻ Mukhairi Ajmal ở khu trung tuyến đội Malaysia
Nên nhớ, Malaysia đã gây “sốc” ngay ở trận ra quân bằng trận thắng Thái Lan. Tiếc là ở trận quyết định gặp Campuchia, Malaysia bất ngờ bị chia điểm nhưng không vì thế mà chủ quan trước đối thủ này. Lịch sử đối đầu đang ủng hộ U23 Việt Nam khi chúng ta thắng trong 3 lần so tài gần nhất với các tỷ số 3-0 (2017), 5-1 và 2-1 (2015). Nhưng với bóng đá trẻ thì số liệu chỉ mang tính tham khảo, giúp củng cố tinh thần là chính bởi mỗi năm là có sự biến động về lực lượng.

Malaysia không sử dụng cầu thủ trên 23 tuổi, nhưng đội hình họ có những nhân tố đáng để các cầu thủ Việt Nam phải đề phòng. Đó là tiền đạo Hakim Luqman hiện đang là chân sút số 1 của SEA Games 31 với 3 bàn thắng; tiếp đến là thủ quân Mukhairi Ajmal trong vai trò tiền vệ tổ chức.

Tin cùng chuyên mục