U19 Hà Nội gặp “khắc tinh” trong trận chung kết

Chiều 13/3, hai trận bán kết của VCK giải U19 quốc gia năm 2018 diễn ra trên sân Tự Do (Huế). Cả hai trận đều diễn ra rất hấp dẫn và làm hài lòng hơn 5.000 khán giả Cố đô đế sân cổ vũ.

Công Minh tiếp tục tỏa sáng trong chiến thắng của Đồng Tháp trước Viettel. Ảnh: NGUYỄN NHÂN
Công Minh tiếp tục tỏa sáng trong chiến thắng của Đồng Tháp trước Viettel. Ảnh: NGUYỄN NHÂN
Ở trận bán kết 1, các cầu thủ Hà Nội chủ động lối đá tấn công ngay từ đầu trận dựa vào sự đồng đều về lực lượng cũng như kinh nghiệm trận mạc tốt hơn. Trong khi đó SLNA khá thận trọng khi nhập cuộc với lối đá chậm, thiên về phòng ngự phản công.
Sự chắc chắn của hàng phòng ngự SLNA đã gây nhiều khó khăn cho các chân sút đội Hà Nội và phải đợi đến phút 52, Hà Nội mới có bàn thắng mở tỷ số từ chấm phạt 11m do công Nguyễn Hồng Sơn.
Sau bàn thua, SLNA đẩy cao đội hình tấn công trong sự cổ vũ của hàng trăm khán giả xứ Nghệ trên khán đài A. Và đến phút 67, những cố gắng của họ đã được đền đáp với bàn gỡ hòa 1-1 do công Minh Thảo. Bàn thắng cũng có phần lỗi từ sai lầm trong xử lý bóng của thủ môn Tùng Lâm.
U19 Hà Nội gặp “khắc tinh” trong trận chung kết ảnh 1 Niềm vui của đội Hà Nội khi thắng SLNA ở loạt sút luân lưu
Hòa 1-1 ở giờ đấu chính, hai đội phân định thắng thua ở loạt sút luân lưu 11m và phần thắng thuộc về đội Hà Nội với tỷ số 4-2 sau 5 lượt sút.
Trận bán kết còn lại, với sự đồng đều hơn về lực lượng, đội Đồng Tháp đã thi đấu lấn lướt so với Viettel và giành chiến thắng cách biệt 2-0. Tình huống đáng chú ý vào cuối trận khi trọng tài thổi phạt 11m đội Đồng Tháp, nhưng sau khi hội ý, trọng tài chính đã quyết định rút lại và cho đội Đồng Tháp đá phạt lên.
Trận tranh chung kết sẽ diễn ra vào chiều 15-3 trên sân Tự Do giữa Đồng Tháp và Hà Nội. Ở vòng bảng, hai đội đã từng gặp nhau và hòa 2-2.

Tin cùng chuyên mục