Tuyển thủ Thái Lan từng giúp đội nam Việt Nam vào chung kết SEA Games 31 đi vào lịch sử bóng chuyền trong nước

Tuyển thủ bóng chuyền nam Thái Lan Napadet Bhinijdee đã trở thành ngoại binh đầu tiên ra sân ở giải bóng chuyền quốc nội Việt Nam sau 10 năm.
Chủ công người Thái Lan trở thành VĐV đầu tiên ra sân ở giải Việt Nam sau 10 năm. Ảnh: M.CHIẾN
Chủ công người Thái Lan trở thành VĐV đầu tiên ra sân ở giải Việt Nam sau 10 năm. Ảnh: M.CHIẾN

Napadet Bhinijdee chính là cầu thủ đội tuyển Thái Lan đã để vướng chân vào pha bóng quyết định ở ván thứ 5 tại bán kết SEA Games 31 qua đó khiến Thái Lan mất điểm và thua đội tuyển nam Việt Nam 3-2 mất quyền vào chung kết.

Sau gần 1 tháng, Napadet Bhinijdee trở lại Việt Nam thi đấu bings chuyền trong màu áo đội nam Hà Tĩnh. Đội bóng Hà Tĩnh đã ra thi đấu trận đầu tiên tại Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2022 ở chiều 14-6 tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình. Đồng thời, Napadet Bhinijdee trở thành cầu thủ ngoại đầu tiên được ra sân ở một giải bóng chuyền quốc nội của Việt Nam sau 10 năm, khi Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho phép ngoại binh được trở lại thi đấu ở năm nay. Lần cuối cùng bóng chuyền Việt Nam cho VĐV ngoại thi đấu giải quốc nội là năm 2012.
Trong ngày ra quân, nam Hà Tĩnh đã bất ngờ thắng nam Thể Công với tỷ số 3-2.
Napadet Bhinijdee sinh năm 2002 và được Hà Tĩnh thuê về thi đấu tới hết giải vô địch quốc gia 2022 (tháng 7). Sáng 14-6, chủ công này mới đến Việt Nam và buổi chiều đã có mặt tại Ninh Bình ra sân thi đấu luôn.

Tin cùng chuyên mục