Từ việc Gerard Pique ấn định ngày giã từ đội tuyển quốc gia: Khi tình yêu bị phản bội

Sau trận thắng Albania 2-0 mới đây, Gerard Pique bất ngờ đưa ra tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế khi World Cup 2018 kết thúc. Một quyết định bất ngờ, nhưng là hợp lý sau những gì Pique trải qua.

Pique sẽ khép lại sự nghiệp quốc tế của mình với ĐTQG Tây Ban Nha sau World Cup 2018. Khi ấy, Pique mới 31 tuổi, vẫn còn thi đấu đỉnh cao được một thời gian dài nữa. Chính vì thế, không ít người Tây Ban Nha cảm thấy bất ngờ và sốc trước quyết định của Pique. Hơn nữa, bóng đá Tây Ban Nha hiện rất thiếu trung vệ trẻ xuất sắc, nên nhiều người lo ngại khoảng trống mà Pique để lại.

Pique (trái) trong trận đấu với Albania

Rất nhiều người đang thuyết phục Pique thay đổi quyết định. LĐBĐ Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF) cũng hy vọng Pique rút lại quyết định chia tay ĐTQG. Tuy nhiên, khả năng ấy là rất nhỏ, nếu không muốn nói gần như không thể xảy ra. Quyết định của Pique được đưa ra sau khi anh đã cân nhắc kỹ, và đây là điều tất yếu sau những gì trung vệ 29 tuổi này trải qua.

Những suy nghĩ đầu tiên về việc chia tay “La Roja” đã hình thành trong đầu Pique từ sau World Cup 2014 - giải đấu mà Tây Ban Nha phải về nước ngay sau vòng bảng. Khi ấy, Pique bị chỉ trích là một trong những nguyên nhân khiến cho TBN rơi vào cảnh thất bại, trong khi đó là giải đấu mà HLV Vicente Del Bosque đi từ sai lầm này đến sai lầm khác. Mới đây, anh tiếp tục chịu la ó khi TBN thất bại ở EURO 2016.

Các vấn đề liên tiếp xuất hiện, sau khi Pique công khai ủng hộ xứ Catalan trở thành quốc gia độc lập. Có thể nói, đây là đỉnh điểm của những rắc rối, khi gần như cả TBN chỉ trích Pique. Bóng đá và chính trị tách rời nhau, nhưng không ai quan tâm điều đó. Những gì người ta quan tâm là Pique và Catalan. Diễn biến sau đó là những chỉ trích nhắm vào Pique, trên bất kỳ SVĐ nào ở TBN mà anh hiện diện, không chỉ trong màu áo Barca mà cả các trận đấu với “La Roja”.

Pique quan tâm đến độc lập Catalan. Mặt khác, anh vẫn dành tình yêu cho bóng đá TBN. Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp của Pique luôn gắn liền với màu áo đỏ. Theo đó, anh bắt đầu sự nghiệp quốc tế cùng U-16 Tây Ban Nha, trước khi lần lượt trở thành thành viên của U-17, U-19, U-20 và U-21. Trong đó, cùng với U-19 Tây Ban Nha, Pique giành chức vô địch châu Âu 2006.

Cuộc phiêu lưu của Pique với ĐTQG TBN bắt đầu từ 2009. Tính đến nay, anh đã trải qua 85 trận và ghi 8 bàn. Pique là nền tảng của danh hiệu VĐTG đầu tiên trong lịch sử TBN năm 2010, và ngôi vương ở EURO 2012. Sẽ không quá khi nói rằng, một sự nghiệp bóng đá của Pique dành cho TBN. Tình yêu của Pique đã bị phản bội, và đây là lý do chính khiến anh quyết định từ giã sự nghiệp quốc tế.

Quyết định của Pique khiến nhiều người tiếc nuối. Đồng thời, anh cũng sẽ phải đối mặt với một làn sóng chỉ trích mới. Sắp tới, những trận đấu sân nhà của TBN sẽ là những chỉ trích nặng nề hơn dành cho trung vệ người Catalan. Việc đưa ra quyết định chia tay “La Roja” thực sự sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp và cuộc sống riêng của Pique.

Ngọc Huy

Tin cùng chuyên mục