Từ Barca sang PSG, Neymar đã trưởng thành vượt bậc

Siêu sao người Brazil là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới khi ở Tây Ban Nha và vẫn như vậy ở Pháp. Nhưng có rất nhiều điều đã thay đổi quanh phong cách của Neymar mà chính HLV trưởng tuyển Brazil Tite nhận xét.
Neymar ở PSG và ở Barcelona
Neymar ở PSG và ở Barcelona

Neymar đã “tăng kho vũ khí của mình” khi thực hiện cú nhảy từ FC Barcelona sang Paris Saint-German, HLV Tite bàn luận về cách tiền đạo Brazil phát triển lối chơi của mình theo hướng toàn diện.

Cầu thủ tấn công xuất chúng đã gia nhập Barca từ Santos và khẳng định danh tiếng của mình là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ở Camp Nou, anh hình thành mối quan hệ đối tác chết người với Lionel Messi và giành được 8 danh hiệu lớn trong 4 năm ở Camp Nou. 

PSG đã phá két để cướp Neymar từ Barcelona vào năm 2017, vung ra con số kỷ lục thế giới 222 triệu euro. Siêu sao người Brazil đã có được thành công vang dội tại PSG, khi giành được 9 danh hiệu cho đến nay. Với Kylian Mbappe, anh cũng đã tạo thành một trong những bộ đôi tấn công xuất sắc nhất châu Âu.

Tite nói với FIFA.com: “Neymar đã trưởng thành rất nhiều. Trước đây, khi còn ở Barcelona và trong những ngày đầu của tôi với Selecao, cậu ấy là một cầu thủ đá cánh, ghi bàn, tốc độ, rê bóng, chơi cá nhân.
“Giờ đây, cậu ấy đã mở rộng phạm vi thi đấu và cũng như một tay săn bàn, cậu ấy tạo ra những pha chơi bóng cho những người khác. Giờ đây, Neymar là thứ mà chúng ta gọi là 'cung tên' - anh ấy có thể thiết lập mọi thứ và kết thúc mọi việc.
"Cậu ấy đã tăng cường kho vũ khí của mình".
Neymar đã ghi được 105 bàn thắng và cung cấp 76 pha kiến tạo trong 186 lần ra sân cho Barcelona từ năm 2013 đến năm 2017, tỷ lệ chỉ hơn một bàn thắng trong mỗi trận đấu khác.

Khi ở PSG, anh ấy đã ghi 83 bàn và cung cấp 47 đường kiến tạo trong 103 trận đấu, tỷ lệ 0,8 bàn mỗi 90 phút.

Tite thúc giục Neymar thể hiện sự 'trưởng thành' hơn trong quá khứ. Ngôi sao này đã bị cấm thi đấu vì bất đồng quan điểm dẫn đến việc anh ta bị cấm tham dự vòng loại World Cup năm 2016.

Giám đốc thể thao của PSG, Leonardo tiết lộ các cuộc đàm phán với Neymar về việc ký kết các điều khoản mới tại câu lạc bộ đã 'đi đúng hướng' vào tuần trước.

Cầu thủ người Brazil hiện đang phải chịu đựng một thời gian thi đấu bên lề, dưỡng thương vì chấn thương háng và bỏ lỡ cuộc tái ngộ với Barcelona tại Champions League. PSG đã đánh bại đội bóng của Ronald Koeman 4-1 trong trận lượt đi vòng 16 đội với trận lượt về diễn ra vào ngày 10-3.

Chiều nay, Barcelona đã cập nhật tình trạng chấn thương của Neymar và nói úp mở là cơ hội đụng độ CLB cũ vẫn còn đầy hy vọng bởi tiền trình hồi phục của N7 đang rất nhanh.

Tin cùng chuyên mục