Việc giữ lại được các trụ cột, đồng thời bổ sung hai cái tên Victor Wanyama và Vincent Janssen mới đầy chất lượng. Cho thấy tham vọng của Tottenham ở mùa giải mới là tiếp tục có mặt trong tốp 4, trong bối cảnh không thể vô địch.
Còn yếu điểm, nên khắc phục
Ở mùa giải trước, Tottenham cho thấy sự tiến bộ kinh ngạc của mình. Dưới thời HLV Muricio Pochettino, Spurs đã trình diễn một lối chơi cực kỳ thuyết phục với đội hình trẻ trung kết hợp những ngôi sao giàu kinh nghiệm. Mỗi khi tấn công, Tottenham tạo nên một làn sóng dồn dập khiến đối thủ gần như phải “chết” ngạt trước áp lực được tạo ra. Song, khi phòng ngự, các học trò HLV Pochettino xây dựng một bức tường kiên cố trước khung thành thủ môn Hugo Lloris. Nói đúng hơn, việc cân bằng trong tấn công và phòng ngự luôn được chiến lược gia người Argentina chỉ đạo các học trò dàn dựng một cách công phu.

HLV Pochettino sẽ đối mặt với nhiều khó khăn ở mùa giải mới.
Ở Premier League mùa giải năm nay, tất cả trở nên khắc nghiệt hơn rất nhiều. HLV Pochettino là người hiểu điều này hơn ai hết nếu như ông nhìn vào cách Chelsea, Liverpool và Man.United tăng cường lực lượng từ cầu thủ cho đến HLV. Vì thế, cần một Spurs đáng sợ hơn trước, lì lợm hơn và đặc biệt là duy trì được độ ổn định trong những thời khắc quyết định, tránh tình trạng hụt hơi ở giai đoạn cuối. Cho nên, là ngoài việc xây dựng hệ thống chiến thuật trở nên một cách tối ưu, Tottenham cần khắc phục những yếu kém tồn tại ở mùa giải vừa qua.
Quy cũ nhưng phải phát triển
Trong loạt trận giao hữu vừa qua, phần nào cho thấy đoàn quân HLV Pochettino đã làm tốt việc duy trì một hệ thống quy cũ. Với sơ đồ 4-2-3-1 trong các cuộc đối đầu với Juventus và Atletico tại ICC 2016, dù thất bại những đã giúp thuyền trưởng Tottenham nhận ra nhiều điều. Thứ nhất, tân binh Vincent Janssen chưa thực sự hòa nhập vào lối chơi đội bóng trong vai trò thay thế Harry Kane trên hàng công. Riêng những “bộ tam” xếp sau như Heung-Min Son, Tom Carroll, Nacer Chadli hoặc Christian Eriksen, Erik Lamela, Joshua Onomah… mang mỗi kiểu thi đấu khác nhau. Vì thế tất cả giúp HLV Pochettino nhận thấy điểm nào chưa thực sự tốt, để có những phương án điều chỉnh cần thiết.
Đặc biệt hơn, thuyền trưởng của Tottenham còn có một nhiệm vụ khác là giúp trung phong Kane lấy lại sự hăng hái vốn có trước đây. Như đã biết, ngôi sao người Anh vừa trải qua một kỳ EURO đầy thất vọng cùng Tam sư. Chắc chắn điều này ít nhiều tác động đến tâm lý của Kane, dù thi đấu không nỗi tệ trong các trận giao hữu vừa qua, nhưng đó chưa phải là một trung phong tốt nhất từng thấy. Nếu không kịp thời khắc phục, vấn nạn hiệu suất ghi bàn của “sát thủ” 23 tuổi tiếp tục được đặt dấu chấm hỏi.
Ở yếu tố chiến thuật, Tottenham nhiều khả năng sẽ trung thành với sơ đồ 4-2-3-1 từng giúp họ mang lại thành công. Bởi đây là sơ đồ tối ưu nhất cho Gà trống có thể vận hành, khi những cầu thủ trong đội đều mang mỗi người một sở trường cho vị trí riêng. Và đặc biệt là hợp triết lý bóng đá của chiến lược gia người Argentina, ông luôn muốn có một sự cân bằng nhất định trong tấn công lẫn phòng ngự. Song, dù gần như quy cũ mọi thứ nhưng Tottenham chắc chắn phải tiến bộ hơn trước, đúng như lời Muricio Pochettino: “Mùa giải mới, chúng tôi quyết tạo nên sự bất ngờ lớn.”
Chuyển nhượng Đến: Victor Wanyama (từ Southampton, 11 triệu bảng), Vincent Janssen (AZ Alkmaar, 17 triệu Bảng). Đi: Julian Fazio (đến AS Roma, cho mượn), Alex Pritchard (Norwich, 8 triệu Bảng). |
LIÊM MINH
Tự tin với “máy quét” Wanyama
Thất bại trong việc cạnh tranh chức vô địch mùa giải vừa qua đã chỉ ra những yếu điểm của Tottenham, trận hòa 2-2 với Chelsea ở những vòng đấu cuối là minh chứng rõ nhất. Sự thiếu chắc chắn từ tuyến giữa đã khiến Tottenham khổ sở như thế nào, việc các cầu thủ như Eric Dier hay Mousa Dembele không thể kiềm chế và vào bóng có phần “nóng nảy” đã lộ rõ sự thất bại đó của đoàn quân HLV Pochettino.
Sớm nhận ra điều này, ngay khi thị trường chuyển nhượng mới mở cửa, HLV Pochettino đã gấp rút mang về một tiền vệ phòng ngự chất lượng để tránh tái diễn tình trạng khởi đầu kém như mùa trước, đó là Victor Wanyama từ Southampton. Bộ khung của Tottenham vẫn được giữ nguyên như ở mùa giải trước và chỉ bổ sung thêm cầu thủ mình thực sự cần, và Wanyama chính là điều đó.

Wanyama sở hữu ngoại hình khá chắc chắn của một tiền vệ phòng ngự. Với chiều cao gần 1m9, sức mạnh tì đè và khả năng tranh chấp bóng được đánh giá cao, khá giống với người đồng đội mới chơi cùng vị trí là Eric Dier ở khả năng xử lý bóng khá bình tĩnh. Điểm nhấn nổi bật ở cầu thủ người Kenya này chính là việc duy trì được phong độ và ít gặp phải chấn thương. Trong loạt trận giao hữu vừa qua của Tottenham, được bố trí đá chính 2 trận đầu tiên, tiền vệ 25 tuổi đã thể hiện xuất sắc vai trò càn quét và đánh chặn từ xa. Dù Tottenham đã để thua 2 trong 3 trận giao hữu nhưng Wanyama đã để lại ấn tượng tốt với HLV Pochettino.
HLV Pochettino đã nói với tờ Daily Mail rằng mình vô cùng ấn tượng với màn ra mắt của Wanyama, đặc biệt là pha bóng cầu thủ 25 tuổi kiến tạo cho Lamela. HLV 44 tuổi nói: “Victor đã thi đấu rất tốt. Tôi đang rất hạnh phúc”. Ông cho rằng Victor Wanyama hứa hẹn sẽ tỏa sáng khi mùa giải chính thức bắt đầu, sự chắc chắn đến từ Wanyama là điều không thể phủ nhận. Cầu thủ người Kenya sẽ giúp sơ đồ chiến thuật của HLV Pochettino trở nên biến hóa hơn, khi Wanyama rất có thể sẽ được xếp đá cặp với Eric Dier trong sơ đồ thiên về phòng ngự, vấn đề nan giải của HLV người Argentina là việc xếp tiền vệ trung tâm nào đá cặp ăn ý với Wanyama khi Dembele và Mason vẫn chưa được HLV 44 tuổi này hài lòng.
Nói về những dự định sắp tới, HLV Pochettino chia sẻ: "Tottenham đã có một mùa bóng vừa qua thật tuyệt vời và chúng tôi tin rằng đó mới chỉ là sự khởi đầu. Chúng tôi có những kế hoạch lâu dài và niềm tin về những thành công lớn hơn sắp tới đây".
THẾ THẮNG