Tiếp tục tiếp nhận đề cử nhân sự ứng cử tham gia BCH LĐBĐVN khóa VIII

Nhằm hoàn thiện công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội LĐBĐVN khóa VIII (nhiệm kỳ 2018-2022), Tiểu ban nhân sự Đại hội LĐBĐVN khóa VIII (nhiệm kỳ 2018-2022) đã có công văn số: 379/LĐBĐVN-TBNS ngày 23/3/2018 gửi các Tổ chức thành viên về việc tiếp tục tiếp nhận đề cử nhân sự ứng viên tham gia Ban chấp hành LĐBĐVN khóa VIII (nhiệm kỳ 2018-2022).


Hội nghị BCH VFF khóa VII mới đây
Hội nghị BCH VFF khóa VII mới đây

Trong công văn gửi các Tổ chức thành viên, Tiểu ban nhân sự Đại hội đề nghị các Tổ chức thành viên tiếp tục xem xét đề cử các ứng cử viên phù hợp, có khả năng đóng góp cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam tham gia ứng cử vào BCH LĐBĐVN và các vị trí lãnh đạo LĐBĐVN khóa VIII (nhiệm kỳ 2018- 2022).

Theo kế hoạch, thời hạn tiếp nhận danh sách đề cử nhân sự (lần 02) chậm nhất là ngày 31-3-2018. Trước đó, Dự thảo Đề án nhân sự Ban chấp hành LĐBĐVN khóa VIII (nhiệm kỳ 2018 – 2022) qua hai lần lấy ý kiến, đã được BCH LĐBĐVN khóa VII thống nhất trình Đại hội LĐBĐVN khóa VIII xem xét, thông qua. Trên cơ sở dự thảo Đề án nhân sự, Tiểu Ban nhân sự đã xây dựng và ban hành Hướng dẫn thủ tục đề cử nhân sự Ban chấp hành LĐBĐVN khóa VIII để các Tổ chức thành viên tiến hành đề cử nhân sự.

Do BCH LĐBĐVN khóa VIII sẽ gồm có 17 Ủy viên trong đó có 1 Chủ tịch và 3 Phó chủ tịch, nên số lượng số lượng tối đa ứng cử viên mỗi Tổ chức thành viên được đề cử không quá 17 người. Vì vậy, đối với các Tổ chức thành viên đã đề cử nhân sự (lần 1) chưa đủ 17 người thì (lần 2) chỉ được đề cử bổ sung số lượng tổng cộng của cả hai lần không được vượt quá 17 người.

Được biết, Tiểu ban nhân sự đã tổng hợp đề cử nhân sự  (lần 1) của các tổ chức thành viên và tiến hành liên hệ với các nhân sự được đề cử; đồng thời tiếp tục hoàn thiện, khắc phục sơ xuất trong quá trình tổng hợp. Cho đến thời điểm hiện tại, đa số ứng cử viên trong danh sách được các Tổ chức thành viên LĐBĐVN đề cử (lần 01) tham gia BCH LĐBĐVN khóa VIII đã hoàn tất hồ sơ ứng cử, một số đã có văn bản khẳng định không ứng cử. Đối với các ứng cử viên chưa hoàn tất hồ sơ, Tiểu ban nhân sự Đại hội sẽ tiếp tục liên hệ để hoàn tất hồ sơ ứng cử, đảm bảo cho công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội LĐBĐVN khóa VIII thành công và đúng qui định.

Danh sách các ứng cử viên Ban chấp hành LĐBĐVN khóa VIII (sau khi Tiểu ban nhân sự liên hệ với các ứng cử viên được để cử) của cả 2 lần đề cử sẽ được gửi cho toàn bộ các tổ chức thành viên của LĐBĐVN  trước Đại hội.

Tin cùng chuyên mục