HLV Tayfun Korkut cho biết Leverkusen đang tiến từng bước một và bản thân ông cảm thấy rất tích cực sau 3 trận đấu. Tuy nhiên, quỹ thời gian của The Werkself đang cạn dần.
Sau 25 vòng đấu, Leverkusen vẫn đang nằm ở nửa dưới trong bảng xếp hạng của Bundesliga. Giấc mơ góp mặt ở Champions League mùa tới xem như đã kết thúc nhưng The Werkself vẫn còn hai con đường để chọn trong thời gian còn lại của mùa bóng.

Leverkusen (phải) đã chơi rất tốt trong hiệp 1 ở trận thua 0-1 trước Hoffenheim
Hoàn thiện những điểm mạnh
Một là, do chỉ kém 6 điểm so với đội bóng đang đứng ở vị trí thứ 6 là Cologne, Leverkusen vẫn còn cơ hội trong cuộc đua giành suất dự Europa League mùa tới, với điều kiện là họ phải chơi tốt trong 9 trận còn lại của mùa giải. Hai là, khi chỉ cách khu vực nguy hiểm có 4 điểm, đội bóng của HLV Tayfun Korkut hoàn toàn có thể rơi vào vòng xoáy của cuộc chiến giành quyền trụ hạng nếu như họ vẫn không thể tìm lại được con đường chiến thắng trong thời gian tới.
Tuy nhiên, vào lúc này, HLV Korkut hầu như không nghĩ đến việc xác định mục tiêu cụ thể cho Leverkusen mà chỉ tập trung cho việc cải thiện đội bóng. Ông nói: “Chúng tôi muốn hoàn thiện những điểm mạnh của chúng tôi. Chúng tôi muốn kiểm soát sự hung hăng. Kiểm soát có nghĩa là phản ứng để có thể tung ra những pha phản công một cách nhanh chóng và tạo ra những cơ hội ghi bàn. Chúng tôi cố gắng để mỗi cầu thủ đều mang những điểm mạnh của mình để phục vụ lợi ích cho đội bóng. Mọi người đều có động cơ đáng kinh ngạc. Điều quan trọng vào lúc này là cảm thấy tốt và đam mê với công việc”.
Cảm thấy tích cực
Sau 3 trận đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Korkut, The Werkself chưa thắng được một trận nào, hòa 2 và thua một, nhưng ông vẫn cố gắng tìm ra những điểm tích cực. Ông nói tiếp: “Đội bóng đã quá thụ động trong trận đấu với Bremen, đặc biệt là ở hiệp hai, nhưng có một số dấu hiệu tốt. Ví dụ, chúng tôi đã phản công tốt, rất vững chắc, chúng tôi đã cố gắng kết hợp và thể hiện trong nhiều khía cạnh của trận đấu. Ở trận gặp Atletico Madrid, chúng tôi kiểm soát tốt và luôn có khả năng ghi bàn. Chúng tôi đã chơi rất tốt trong hiệp 1 ở trận đấu với Hoffenheim nhưng chúng tôi đã mệt mỏi trong hiệp 2”.
Nói chung là HLV Korkut “cảm thấy tích cực” bởi trong 2 trận đấu gần đây nhất đã có những dấu hiệu để làm cho “chúng tôi cảm thấy chúng tôi đang trở lại với đường ray”. Mọi người đều có thể thấy Leverkusen say mê chơi bóng đá và các cầu thủ có thể làm được điều gì đó. HLV Korkut kết luận: “Chúng tôi đang tiến từng bước một, tôi không nghi ngờ gì về việc chúng tôi sẽ trở lại với con đường chiến thắng”. Nhưng đến bao giờ?
|
NGÂN VÂN