Thomas Tuchel khó trụ lại PSG trước Leonardo?

Tờ Le Parisien có bài viết rằng Leonardo – Thomas Tuchel là mối quan hệ gượng ép. HLV người Đức đã từng xích mích với cựu GĐTT Antero Henrique trong việc mua bán cầu thủ, tới mức có thời gian hai người không nói chuyện với nhau. Ông Henrique giờ đã ra đi để nhường chỗ cho Leonardo trở lại sau 6 năm xa cách.
Thomas Tuchel khó trụ lại PSG trước Leonardo?

Ông Tuchel đòi xen vào công việc tuyển chọn cầu thủ như thời Henrique nhưng Leonardo không phải tay mơ. Hai bản hợp đồng Kehrer và Choupo-Moting thất bại mùa giải trước là cái cớ để Leonardo không cho Tuchel nhúng tay vào. Hơn nữa, tân GĐTT người Brazil từng có “thành tích” hất cẳng HLV trưởng PSG ở giai đoạn đầu làm việc ở Paris.

Cựu HLV Antoine Kombouaré vẫn ở lại sân Công viên các hoàng tử sau khi tỷ phú Nasser Al-Khelaifi tiếp quản PSG. Vị HLV này giúp PSG đứng đầu Ligue 1 mùa giải 2011-2012 giai đoạn lượt đi nhưng bị loại khỏi League Cup là cái cớ để Leonardo đẩy Kombouare ra đường vào ngày 29-11-2011. Trước đó, Leonardo hơn một tháng đã chủ động liên lạc với thầy cũ ở AC Milan là Carlo Ancelotti sang cầm quân.

Cả Tuchel và Leonardo đều có kênh liên lạc riêng với chủ tịch ở Qatar, nghĩa là ai cũng có “thế lực” riêng ở sân Công viên các hoàng tử. Tuy nhiên, Leonardo đang mạnh thế hơn khi mà những nỗ lực trên thị trường chuyển nhượng từng bước có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Sau hai thương vụ Pablo Sarabia và Ander Herrera, ông Leonardo có khả năng thành công vụ mua thủ môn Gianluigi Donnarumma từ AC Milan và tièn đạo LucasVazquez từ Real Madrid. Trong khi đó, Tuchel bí thế ở chỗ mùa trước chỉ có một danh hiệu duy nhất là Ligue 1. Đó là thành tích tệ nhất trong 6 năm qua. Tuchel dù được gia hạn hợp đồng tới năm 2021 nhưng có thông tin là Leonardo đã liên lạc với HLV Allegri mới rời Juventus sau mùa giải vừa qua để sẵn sàng thế chỗ Tuchel. Kịch bản Kombouaré có thể lặp lại ở PSG?

                                                                                          HOÀNG HƯNG

Tin cùng chuyên mục