Thầy cũ an ủi Sergio Ramos sau khi cay đắng rời tuyển Tây Ban Nha

Sergio Ramos khép lại sự nghiệp lừng lẫy trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha "không kèn không trống". Tuy nhiên phần nào, anh sẽ cảm thấy được xoa dịu sau lời động viên từ thầy cũ Mauricio Pochettino.
Ramos và cựu HLV PSG, Mauricio Pochettino
Ramos và cựu HLV PSG, Mauricio Pochettino

Chỉ làm việc cùng nhau một mùa giải tại Paris Saint-Germain nhưng mối quan hệ giữa Sergio Ramos và Mauricio Pochettino rất tốt đẹp. HLV người Argentina đã dành lời có cánh cho tượng đài người Tây Ban Nha sau khi hay tin anh rời tuyển.

"Ramos là một cầu thủ xuất chúng cả trong và ngoài sân cỏ. Tôi tin rằng cậu ấy đã có những ký ức đẹp với La Roja. Dù không thể có hồi kết xứng đáng hơn với những thành tựu cậu ấy đã có, tôi cho rằng Ramos chẳng gì phải nuối tiếc sau quyết định này." - HLV Pochettino chia sẻ với Mundo Deportivo.

Lời chia tay đội tuyển Tây Ban Nha đầy chua chát của Sergio Ramos

Lời chia tay đội tuyển Tây Ban Nha đầy chua chát của Sergio Ramos

Trước đó, Sergio Ramos tuyên bố rời đội tuyển quốc gia vì mâu thuẫn với HLV Luis de la Fuente. Thậm chí trong tâm thư, huyền thoại Real Madrid chua chát: "Tôi bị phân biệt vì tuổi tác chứ không do thi đấu kém. Những chuyện thế này khiến bóng đá mãi mãi chẳng đơn giản là bóng đá!"

Cựu thuyền trưởng PSG đồng thời không phán xét việc loại Ramos của HLV de la Fuente: "Tôi biết Luis thời dẫn dắt Espanol trước đây. Anh ấy có lý do cho lựa chọn của mình. Còn chuyện xảy ra giữa họ, chỉ họ mới rõ nhất. Tôi cũng như bạn, ta chỉ là người ngoài cuộc."

Mauricio Pochettino vẫn chưa trở lại cầm quân sau khi rời PSG hè năm ngoái. Có tin đồn Olympique Lyonnais muốn ông thay thế Laurent Blanc vào cuối mùa này, nhưng HLV Pochettino đã phủ nhận: "Tôi không thể khẳng định gì lúc này."

Tin cùng chuyên mục