Thanh Nhi, Ánh Nguyệt tiếc nuối khi hụt tấm HCĐ bắn cung ASIAD 19

Chúng ta đã có cơ hội tranh được một tấm huy chương tại ASIAD 19 ở môn bắn cung nhưng tiếc là các cung thủ nữ thua đáng tiếc nên không thành công.
Bắn cung nữ Việt Nam có cơ hội tranh tấm HCĐ tuy thế không thể thắng được đội Ấn Độ. Ảnh: ĐOÀNTTVN
Bắn cung nữ Việt Nam có cơ hội tranh tấm HCĐ tuy thế không thể thắng được đội Ấn Độ. Ảnh: ĐOÀNTTVN

Ngày 6-10, chúng ta thi đấu đồng đội cung 1 dây nữ và đây là nội dung được dự báo có khả năng tranh chấp và mang về huy chương cho đội tuyển bắn cung Việt Nam.

Tại lượt tứ kết, đội hình Nguyễn Thị Thanh Nhi, Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Hoàng Phương Thảo thi đấu tốt qua đó thắng 5-4 trước đội Đài Bắc Trung Hoa để giành vé bán kết. Quy định của môn bắn cung trong nội dung, nếu thua bán kết thì các đội vẫn phải thi đấu trận tranh hạng ba nhận HCĐ chứ không được nghiễm nhiên công nhận thành tích.

Tại bán kết, Thanh Nhi, Ánh Nguyệt và Phương Thảo tiếp tục nỗ lực thi đấu trước đội chủ nhà Trung Quốc. Qua 6 lượt bắn, các cung thủ của Trung Quốc lần lượt đạt số điểm là 55, 58, 57, 57 trong khi đội hình của chúng ta chỉ có 56, 51, 55, 54 điểm. Chung cuộc, chúng ta thua đối thủ với kết quả 6-2 ở các lượt bắn nên dừng bước.

Trận quyết định để tranh tấm HCĐ, đội bắn cung nữ Việt Nam gặp đối thủ Ấn Độ. Trong 6 lượt thi đấu, cung thủ Ấn Độ đạt các điểm số tốt lần lượt là 56, 55, 57, 51 trong khi bộ ba cung thủ của chúng ta chỉ có các kết quả 52, 56, 50 và 48 điểm. Tính tổng kết quả, Ấn Độ thắng chúng ta 6-2.

“Đây là trận thua đáng tiếc. Chúng tôi đã nỗ lực hết khả năng. Đội Ấn Độ là đội có trình độ, chúng tôi tiếc khi chưa thể hoàn thiện và giành huy chương lần này”, cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt chia sẻ. Trong khi đó Nguyễn Thị Thanh Nhi cho biết “vào thi đấu tôi cũng có chút hồi hộp nên có thể làm kết quả không được tốt nhất. Lần này không giành được huy chương cũng rất đáng tiếc nhưng chúng tôi đã nỗ lực thể hiện tốt nhất”. Với tuyển thủ trẻ Hoàng Phương Thảo, cô cho biết không giành được huy chương là tiếc nuối thật sự nhưng mình sẽ nỗ lực để tập luyện và thi đấu tốt hơn trong các giải tiếp theo.

Đây cũng là nội dung cuối cùng đội bắn cung Việt Nam còn tuyển thủ thi đấu ở ASIAD 19. Như vậy, đội bắn cung dự ASIAD 19 lần này mà không giành được kết quả huy chương nào.

Tin cùng chuyên mục