Tay chèo canoe Nguyễn Thị Hương: Chúng tôi tiếc khi hụt tấm huy chương trong tích tắc

Tuyển thủ canoe Nguyễn Thị Hương từng giành 5 tấm HCV tại SEA Games 31 và được mọi người chú ý. Lần này cô đã tham dự ASIAD 19 nhưng đáng tiếc là canoe nữ Việt Nam hụt mất tấm huy chương chỉ vài phần trăm giây.
Đội canoe của Việt Nam thua đối thủ Thái Lan trong tích tắc nên mất tấm HCĐ. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG
Đội canoe của Việt Nam thua đối thủ Thái Lan trong tích tắc nên mất tấm HCĐ. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

“Chúng tôi thật tiếc với kết quả này. Đội thuyền đã thi đấu nỗ lực nhưng các đối thủ mạnh và chèo tốc độ nên khi có những lúc bị “ăn” sóng phía sau nên phải điều chỉnh thuyền. Tôi cùng đồng đội Nguyễn Hồng Thái đã nỗ lực hết khả năng và dù sao kết quả lần này cũng sẽ là một kinh nghiệm của chúng tôi. Chúng tôi có cơ hội tranh được huy chương nhưng thua sít sao ở đoạn cuối so với đội xếp thứ 3, không có được huy chương thật sự tiếc lần này”, Nguyễn Thị Hương bày tỏ sau chung kết nội dung canoe thuyền đôi nữ 500m thi đấu sáng 2-10 tại ASIAD 19.

Tại chung kết, đội thuyền của chúng ta có sự góp mặt của Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Hồng Thái. Chúng ta thi đấu với các đối thủ của Trung Quốc, Kazakhstan, Thái Lan, Uzbekistan, Nhật Bản, Indonesia, Iran, Ấn Độ.

Ngay khi xuất phát, Hương và Thái đã chèo với khả năng tốt nhất qua đó có mặt ở trong nhóm hai đội dẫn đầu. Trong 250m đầu tiên, chúng ta đảm bảo được vị trí này để bám đuổi đội dẫn đầu là Trung Quốc. Tuy nhiên, như Nguyễn Thị Hương phân tích sau thi đấu: “việc thi đấu với đội có tốc độ là đội Trung Quốc cũng có điểm lợi là họ dẫn nên chúng ta sẽ kéo tốc độ bám đuổi tốt hơn. Tuy nhiên ngược lại, mặt không được sẽ là khi đối thủ vượt lên thì thuyền ở phía sau sẽ bị “ăn” sóng. Ở đây là sóng làm thuyền bị chao đảo và ảnh hưởng tốc độ. Vì thế chúng tôi phải nỗ lực điều chỉnh. Tiếc một chút khi vào những mét cuối thì đội của mình bị đối thủ vượt lên tích tắc và không có vị trí hạng 3”.

Nguyễn Thị Hương và đồng đội Nguyễn Hồng Thái (thuyền số 3) đã có khởi đầu tốt nhưng để đối thủ vượt lên và mất huy chương trong tích tắc. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Nguyễn Thị Hương và đồng đội Nguyễn Hồng Thái (thuyền số 3) đã có khởi đầu tốt nhưng để đối thủ vượt lên và mất huy chương trong tích tắc. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Đội thuyền của Việt Nam về hạng 4 với kết quả 2’08”.695. Đội về hạng 3 ngay trên chúng ta là hai tay chèo Thái Lan Thiangkathok Orasa, Sroichit Aphinya với kết quả 2’08”.257. Chúng ta thua đối thủ chỉ trong tích tắc để lọt vào nhóm có huy chương.

Vô địch nội dung là đội chủ nhà Trung Quốc với kết quả 2’01”.409. Cùng trong ngày tại chung kết thuyền đôi nam canoe, đội Việt Nam chỉ xếp hạng 7 và tại chung kết thuyền đôi nữ kayak chúng ta cũng có hạng 7.

Tin cùng chuyên mục