Tăng tốc là vừa

Không chỉ Việt Nam, mà ngay cả nước chủ nhà Nhật Bản và nhiều quốc gia có phong trào karate mạnh trên thế giới đều hồ hởi khi IOC quyết định chọn môn thể thao giàu tính đối kháng này vào chương trình thi đấu tại Olympic 2020.

Không chỉ Việt Nam, mà ngay cả nước chủ nhà Nhật Bản và nhiều quốc gia có phong trào karate mạnh trên thế giới đều hồ hởi khi IOC quyết định chọn môn thể thao giàu tính đối kháng này vào chương trình thi đấu tại Olympic 2020.

Cho đến hiện tại, đã xác định được 6 hạng cân dành cho nam và 6 hạng cân cho nữ ở nội dung kumite (đối kháng) bên cạnh nội dung kata (biểu diễn quyền). Tất nhiên, IOC vẫn có quyền thay đổi chương trình thi đấu 2 năm trước khi sự kiện Olympic diễn ra, thế cho nên đây là thời điểm những người làm chuyên môn karate xác định phải thể hiện được sức lan tỏa rộng rãi của môn thể thao bắt nguồn từ Nhật Bản ra thế giới. Liên đoàn Karate thế giới (WKF) dự định sẽ tăng số lượng giải đấu quốc tế từ nay đến trước thời điểm chốt lại danh sách chính thức dự Olympic 2020, ngoài 2 giải quan trọng là vô địch thế giới và vòng loại Olympic các châu lục.

Karate Việt Nam vốn được đánh giá là phát triển mạnh nhất vùng Đông Nam Á và “có số” ở châu lục cũng như từng nhiều lần đoạt được thành tích quan trọng trên đấu trường thế giới. Karate cũng chính là môn thể thao mang về cho đoàn Việt Nam nhiều HCV khi dự tranh Asian Games hay SEA Games, kể cả ở nội dung kumite lẫn kata.

Karate Việt Nam (phải) chuẩn bị cho Olympic 2020 từ bây giờ là vừa. Ảnh: T.L

Thế nhưng, phong trào mạnh và có bề dày truyền thống không có nghĩa karate Việt Nam dễ dàng trong giai đoạn chuẩn bị và chạy đua giành những tấm vé chính thức đến Tokyo 2020. Có 6 hạng cân dành cho nam (-60kg, -67kg, -75kg, -84kg và trên 84kg), 6 hạng cân cho nữ (-50kg, -55kg, -61kg, -68kg và trên 68kg), và dù không đặt tham vọng góp mặt đủ hết thì karate Việt Nam cũng phải phấn đấu có ít nhất 4-5 võ sĩ xuất hiện. Thế cho nên, sự chuẩn bị nguồn nhân lực kể từ bây giờ là cần thiết, nhất là khi hàng loạt “cao thủ” karate Việt Nam không còn ở đỉnh cao phong độ. Hơn nữa, thể thao Việt Nam từng nhiều lần khóc hận vì sự chủ quan trong kế hoạch chuẩn bị nguồn nhân lực cho đấu trường Olympic, thường không đạt đúng chỉ tiêu đề ra ban đầu, thậm chí nhiều môn được kỳ vọng lớn nhưng lại thất bại toàn diện.

LÊ QUANG

Tin cùng chuyên mục