Sebastian Hoeness khẳng định tương lai ở Stuttgart

Trước thông tin được Bayern Munich và Bayer Leverkusen chào đón, HLV Sebastian Hoeness cam kết tương lai ở lại Stuttgart vào mùa giải tới.

HLV Sebastian Hoeness khẳng định sẽ ở lại Stuttgart
HLV Sebastian Hoeness khẳng định sẽ ở lại Stuttgart

Cùng với Xabi Alonso, Sebastian Hoeness là những HLV trẻ đầy tiềm năng ở Bundesliga. Cả hai chân ướt chân ráo gia nhập giải VĐQG Đức mùa giải trước trong vai trò “lính cứu hỏa” ở Bayer Leverkusen và Stuttgart. Chỉ một năm sau, cả Alonso lẫn Hoeness đã chứng tỏ được tài cầm quân của mình. Bayer Leverkusen đang dẫn đầu Bundesliga kèm theo kỷ lục 35 trận bất bại trên mọi đấu trường. Stuttgart đứng thứ ba và chỉ kém Bayern Munich 4 điểm.

Kể từ khi Bayern Munich quyết định chia tay HLV Thomas Tuchel vào cuối mùa giải này thì tương lai của HLV Alonso và Hoeness cũng bắt đầu bị đồn đoán. Có thông tin Alonso từ chối sang Liverpool để làm người kế nhiệm Tuchel tại sân Allianz. Thế chỗ Alonso ở Bayer Leverkusen là Hoeness. Trong buổi họp báo trước trận đấu sớm nhất vòng 25 Bundesliga, Hoeness trả lời câu hỏi về tương lai ở Stuttgart: “Tôi không có bất cứ dòng suy nghĩ nào về chuyện rời Stuttgart vào cuối mùa giải này. Có những thứ quan trọng hơn như chúng tôi có kế hoạch gì để tiếp tục vun đắp Thiên nga trong thời gian tới. Đó là tất cả những gì tôi nghĩ tới bởi mọi thông tin khác đều tới từ bên ngoài, do đồn đoán chứ không phải là sự phát triển của CLB”.

HLV 41 tuổi cho biết điều quan tâm nhất vào lúc này của ông là trận đấu với Union Berlin. Đối thủ chơi phòng ngự rất chặt chẽ và tuyến giữa tích cực nên rất khó để triển khai bóng tấn công chứ đừng nói tới việc ghi bàn. Stuttgart không thể có đội trưởng Waldemar Anton vì chấn thương cơ đùi ở trận thắng Wolfsburg tuần trước. Union Berlin tiến bộ rất nhiều dưới thời HLV Nenad Bjelica nên tạm thoát khỏi khu vực rớt hạng sau khi chỉ để thua 1 lần trong 5 trận đấu gần đây nhất.

Có vẻ như ông Hoeness không nói suông về kế hoạch ở lại Stuttgart bởi vì giữa ông và Giám đốc thể thao Fabian Wohlgemuth đã có kế hoạch mua sắm cầu thủ theo hướng tiếp tục trẻ hóa lực lượng. Thiên nga là đội có độ tuổi trung bình trẻ nhất ở Bundesliga mùa này (tính những cầu thủ ra sân) là 24,5. Tân binh đầu tiên của Stuttgart cho mùa giải 2024-2025 là Yannik Keitel, 24 tuổi từ Freiburg theo dạng chuyển nhượng tự do. Ông Wohlgemuth bắt đầu làm việc của Cologne để mua tài năng 19 tuổi Justin Diehl. Ông cũng vừa ký hợp đồng mua đứt Anthony Rouault 22 tuổi khi gần hết thời gian mượn từ Toulouse. Trong đội hình của Stuttgart mùa này chỉ có 1 cầu thủ trên 30 là Genki Haraguchi nhưng chỉ mới được ra sân có 20 phút.

Tin cùng chuyên mục