Sẽ có dịch vụ cá cược bóng đá hợp pháp

Sẽ có dịch vụ cá cược bóng đá hợp pháp
Sẽ có dịch vụ cá cược bóng đá hợp pháp ảnh 1
Sẽ không còn tình trạng cầu thủ bị mua chuộc ?

Sau hàng loạt các vụ cá độ bóng đá bất hợp pháp liên tục bị phanh phui trước công luận, vừa qua Thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo Uỷ ban TDTT chuẩn bị đề án cho phép tổ chức đặt cược bóng đá hợp pháp dưới sự quản lý của Nhà nước.

Trên thế giới và ngay cả trong khu vực Đông Nam Á, cá cược bóng đá hợp pháp đã được nhiều nước cho phép thực hiện, tuy nhiên ở Việt Nam, vấn đề này vẫn còn hết sức nhạy cảm và được dư luận đặc biệt quan tâm. Uỷ ban TDTT đã nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị và cho tới nay đề án về cơ bản sắp hoàn tất. Trước mắt, Uỷ ban sẽ lấy ý kiến các bộ ngành có liên quan, đồng thời khẩn trương tham khảo cách quản lý của một số đối tác nước ngoài trước khi trình lên Thủ tướng vào đầu tháng 6 tới.

Trong buổi làm việc của Ban soạn thảo đề án đặt cược bóng đá chiều 9-5 tại Hà Nội, với sự tham dự của Phó Chủ nhiệm Uỷ ban TDTT Việt Nam Huỳnh Vĩnh Ái và Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Singapore kiêm Chủ tịch công ty cá cược bóng đá S.Pool, Tan Joo Nam, ông Tan Joo Nam nhận xét: đặt cược bóng đá không phải là vấn đề quá lớn và quá quan trọng, nhưng để thực hiện được Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm.

Phó Chủ nhiệm Huỳnh Vĩnh Ái cho rằng: khó khăn lớn nhất của Ban soạn thảo đề án là sức ép từ dư luận xã hội, tuy nhiên hiện nay về cơ bản chủ trương này đang được nhiều người đồng tình ủng hộ. Các phương án quản lý và mô hình hoạt động của đặt cược bóng đá cũng đã được tính đến và chờ Thủ tướng phê duyệt, với nhiều phương án nhằm hạn chế tác động xấu đến xã hội.

Cũng theo ông Huỳnh Vĩnh Ái: Mục tiêu bản đề án đặt ra không đề cao vấn đề nguồn thu cho ngân sách, mặc dù lợi nhuận thu về có thể rất lớn. Quan trọng là phải hạn chế được các luồng cá cược bất hợp pháp. Đây là hình thức kinh doanh quá mới ở Việt Nam nên có thể đề án sẽ được làm thí điểm từng bước một. Vấn đề hạn chế tuổi tham gia, áp giá trần mỗi lần đặt cược cũng đã được tính đến. Hiện nay có nhiều đối tác nước ngoài cũng quan tâm tới chủ trương này của Việt Nam và ngỏ ý sẽ chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ về mặt vật chất.

Theo đánh giá của một số chuyên gia phân tích: Đề án đặt cược thể thao có tính khả thi rất cao. Việt Nam là một thị trường lớn, dân số trẻ và có khoảng 19% người dân tham gia luyện tập một môn thể thao thường xuyên. Khi đề án chính thức có hiệu lực, đặt cược bóng đá có thể thu hút vài triệu người tham gia, thu hút vài trăm tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách nhà nước.

Khoản tiền này nếu được đầu tư trở lại sẽ là động lực to lớn giúp thể thao Việt Nam mà trước hết là bóng đá phát triển. Đây cũng là một chủ trương hợp thời điểm, một bước đột phá trong công tác xã hội hoá thể thao, đồng thời làm tăng tính hứng thú của khán giả đối với bóng đá và qua đó kéo người xem đến sân đông hơn. Câu hỏi đặt ra hiện nay là làm sao để đặt cược bóng đá không trở thành một món cờ bạc mới tác động tiêu cực đến xã hội. Đây cũng là mối băn khoăn chung của dư luận xã hội và những người làm công tác quản lý, thể thao.

V.Q (Theo TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Bóng đá trong nước

Hải Huy: “Nếu được ra sân ở trận gặp ĐT Hồng Kông (TQ) trên sân Lạch Tray thì thật đặc biệt”

Đội tuyển Việt Nam đã có 1 tuần tập luyện dưới triều đại của HLV Troussier và đang vào giai đoạn rèn chiến thuật trước cuộc so tài với các đội tuyển Hồng Kông (TQ) và Syria vào dịp FIFA Days tới đây. Trận gặp Hồng Kông (TQ) diễn ra trên sân Lạch Tray vào ngày 15-10, tiền vệ Hải Huy đã bày tỏ cảm xúc trước trận đấu này tại buổi trao đổi thông tin cùng giới truyền thông vào chiều 10-6.

Bóng đá quốc tế

Pep Guardiola: “Chiến thắng này được đặt tên các vì sao”

Nhà cầm quân tài ba của Man.City đã không thể giấu nổi sự xúc động khi chứng kiến nỗ lực suốt 7 năm của ông đã đạt thành quả với chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB, nó còn lớn hơn nữa khi The Citizens hoàn tất “cú ăn ba” thần thánh.

Quần vợt

Roland Garros: “Biểu tượng mới của quần vợt CH Czech” Karolina Muchova và sự trở lại của nghệ thuật quần vợt truyền thống

Đánh bại Aryna Sabalenka, một trong “Big Three của WTA” - theo định nghĩa mới, Karolina Muchova đã trở thành “Biểu tượng mới của quần vợt nữ đất nước CH Czech”. Cô trở thành tay vợt nữ của CH Czech thứ 4 lọt đến trận chung kết của Roland Garros - French Open từ năm 2015 trở lại đây, và là người phụ nữ Tiệp Khắc - CH Czech thứ 7 làm được điều này. Quan trọng là, giữa “biển - rừng” bao gồm các đối thủ tươi mới và trẻ trung, Muchova vẫn mang một phong cách xưa cũ - truyền thống - thích mắt.