Sadio Mane chờ cơ hội từ Thomas Tuchel

Thất vọng dưới thời cựu HLV Julian Nagelsmann, tiền đạo Sadio Mane chờ đợi tân HLV Thomas Tuchel trao cơ hội thi đấu nhiều hơn.
Sadio Mane và HLV Thomas Tuchel
Sadio Mane và HLV Thomas Tuchel

Cựu HLV Julian Nagelsmann mua Sadio Mane về Bayern Munich để thay thế trung phong huyền thoại Robert Lewandowski chuyển nhượng sang Barcelona. Mane rất được ông Nagelsmann kỳ vọng ở vị trí trung phong nhưng thực tế tiền đạo Senegal chưa thích ứng được lối chơi của Bayern Munich vốn quen dồn bóng cho Lewandowski trước và trong vòng cấm địa đối phương. Đó là lý do mà Mane chỉ có 11 bàn sau 29 trận ra sân. Cộng thêm nữa, Mane chưa thể tìm lại phong độ từ chấn thương trước thềm World Cup 2022. Anh chỉ có một pha kiến tạo trong 5 trận đấu trở lại sau chấn thương.

Bế tắc, Nagelsmann dần để Mane trên băng ghế dự bị. HLV 35 tuổi chỉ tung Mane vào sân ở trận tiếp PSG trên sân nhà trong khuôn khổ lượt về vòng knock-out Champions League 8 phút cuối trận. Điều này làm cho Mane tức giận và sau đó hai người đã lời qua tiếng lại trên sân tập ở những buổi kế tiếp.

Bayern Munich bất ngờ sa thải Nagelsmann để mời Thomas Tuchel thế chỗ. Cựu HLV Chelsea chỉ sử dụng Mane 21 phút ở trận đầu tiên khi thắng Borussia Dortmund 4-2. Ông Tuchel khẳng định Mane vẫn có tương lai ở Bayern Munich bởi đây là cầu thủ có đẳng cấp thực sự.

“Tôi biết Mane khi còn ở Premier League. Đó là cầu thủ ghi 20 tới 30 bàn mỗi mùa cho Liverpool. Cậu ta vẫn chưa tỏa sáng ở Bayern Munich do cần thêm thời gian để thích nghi. Mane cũng cần có một bàn thắng vào lúc này để tìm lại sự tự tin trên sân bóng”. Rất có thể, ông Tuchel sẽ để Mane đá chính trận gặp Freiburg tại Cúp Quốc gia vào rạng sáng ngày 5-4.

Hiện tại, Bayern Munich tạm dẫn đầu Bundesliga với 55 điểm sau 26 vòng đấu. Hùm xám có hàng công mạnh nhất khi ghi được 76 bàn nhưng thực sự thiếu một trung phong trụ cột như Lewandowski những mùa giải trước đây. Nếu Mane vẫn không thể thích nghi với lối chơi một trung phong của Tuchel thì khả năng chia tay là khá cao. Có thông tin, Liverpool sẵn sàng chi nhiều hơn con số 35 triệu bảng mà họ đã nhận từ Bayern Munich mùa hè vừa qua để kéo tiền đạo 30 tuổi trở lại sân Anfield trong mùa hè tới.

Tin cùng chuyên mục