Cuộc đua xe đạp Về Nông Thôn 2018

Quách Tiến Dũng bảo vệ thành công áo vàng

Không còn chuyện áo vàng thay đổi chủ như 4 chặng trước đây, chặng thứ 5 diễn ra sáng nay chạy vòng quanh thành phố Sóc Trăng, tay đua Quách Tiến Dũng (Quân khu 7) đã bảo vệ thành công chiếc áo danh giá này.

Chiếc áo vàng Quách Tiến Dũng trong vòng vây của các tay đua Bike Life Đồng Nai.
Chiếc áo vàng Quách Tiến Dũng trong vòng vây của các tay đua Bike Life Đồng Nai.

Do chặng chạy vòng quanh đường ngắn (50,4 km), các tay đua Quân khu 7 bảo vệ rất cẩn thận cho chiếc áo vàng Quách Tiến Dũng nên thế trận chỉ thật sự hấp dẫn ở chiếc áo xanh. Trong bảng điểm hiện nay, tay đua mặc áo xanh Hà Kiều Tấn Đại (Bình Dương) chỉ hơn Jay Lampawog (Philiiones) đúng 7 điểm nên cả hai đeo bám nhau rất sát. Sau khi tấn công trong tốp đầu, Jay Lampawog tăng tốc rất nhanh, xuất sắc về nhất giải thưởng dọc đường 1 (Sprint 1) nhận 5 điểm thưởng, qua đó rút ngắn khoảng cách với Tấn Đại chỉ còn 3 điểm do tay đua Bình Dương này chỉ về hạng 4 Sprint 1 nhận 1 điểm.

Ngay sau khi kết thúc Sprint 1, nhiều đợt tấn công xảy ra và Trần Tuấn Kiệt (Domesco Đồng Tháp), Nguyễn Hoàng Giang (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) tách tốp thành công lấy 2 vị trí đầu Sprint 2. Gần về đích, có thêm 4 tay đua nữa gia nhập tốp đầu, hợp lại tranh nhau nước rút giành vị trí cao của chặng.

Quách Tiến Dũng bảo vệ thành công áo vàng ảnh 1 Trần  Tuấn Kiệt vui mừng khi về đích. Ảnh: Dư Hải  

Không hổ danh là đệ tử chân truyền của Vua nước rút một thời Đỗ Tuấn Anh, Trần Tuấn Kiệt xuất sắc nhấn mạnh bàn đạp vượt qua Nguyễn Hoàng Giang đúng vài cm ở giây phút quyết định về nhất chặng trong sự tiếc nuối của đối thủ. Kết quả này đã giúp Trần Tuấn Kiệt vươn lên vị trí thứ 2 trong bảng điểm áo xanh chỉ kém Hà Kiều Tấn Đại 6 điểm. Hiện tại, chiếc áo xanh sau 5 chặng vẫn thuộc về Hà Kiều Tấn Đại nhưng tay đua của Bình Dương đang bị dòm ngó bởi Trần Tuấn kiệt (thua 6 điểm), Jay Lampawog (thua 7 điểm). Nhiều khả năng chiếc áo xanh sẽ khó lọt khỏi 3 tay đua đang được xem có nước rút tốt nhất giải.

Về ở tốp sau cùng các đối thủ cạnh tranh, Quách Tiến Dũng tiếp tục mặc áo vàng sau 5 chặng giữ khoảng cách mong manh 2 giây so với Nguyễn Phạm Quốc Khang (Bike Life Đồng Nai). Có 2 VĐV nằm trong tốp đầu, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang tiếp tục dẫn đầu giải đồng đội nhưng gia tăng khoảng cách với đội Bike Life Đồng Nai từ 7 giây thành 31 giây.

Sáng mai 15-4, cuộc đua xe đạp Về Nông Thôn – Cúp Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang do Tập đoàn Lộc Trời tổ chức sẽ thi đấu chặng 6 vòng quanh thành phố Cần Thơ.

Tin cùng chuyên mục