Phù Đổng vào tốp 3 Giải hạng Nhất 2023

Phù Đổng nối dài mạch bất bại lên con số 3 sau khi đánh bại đội khách Phú Thọ tỉ số 2-0 ở vòng 5 Giải hạng Nhất quốc gia vào chiều 26-5. Chiến thắng này đưa thầy trò HLV Nguyễn Văn Đàn có lần đầu tiên lọt vào tốp 3 trên bảng xếp hạng.
Niềm vui của các cầu thủ Phù Đổng. ẢNH: MINH HOÀNG
Niềm vui của các cầu thủ Phù Đổng. ẢNH: MINH HOÀNG

Tiếp đội cuối bảng Phú Thọ trên sân nhà Ninh Bình, Phú Đổng đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Lê Thanh Tùng. Sau 18 phút bóng lăn, các học trò HLV Nguyễn Văn Đàn có bàn thắng mở điểm được thực hiện bởi Bùi Xuân Lộc. Sớm có bàn thắng giúp đôi chân của các cầu thủ đội chủ nhà trở nên thanh thoát.

Nhưng cũng phải đợi đến phút 82, Nguyễn Chính Đăng mới có pha lập công ấn định chiến thắng 2-0 cho Phù Đổng. HLV Nguyễn Văn Đàn cùng học trò nâng tổng điểm có được lên con số 8, tạm vươn lên vị trí thứ 3. Phù Đổng kém đội đầu bảng PVF CAND 2 điểm, song thi đấu nhiều hơn 1 trận. Dẫu vậy, trong năm đầu tiên dẫn dắt Phù Đổng, dấu ấn chiến thuật của cựu HLV HA.GL Nguyễn Văn Đàn đã mang đến nét mới cho CLB chủ quản.

Chiều ngược lại, Phú Thọ tiếp tục giậm chân ở vị trí cuối bảng khi chỉ có 2 điểm.

Huế và Hòa Bình cầm hòa không bàn thắng trên sân Tự Do. ẢNH: TÂM HÀ

Huế và Hòa Bình cầm hòa không bàn thắng trên sân Tự Do. ẢNH: TÂM HÀ

Ở trận đấu cùng giờ trên sân Tự Do, tân binh Hòa Bình tiếp tục thể hiện phong độ tốt khi cầm hòa đội chủ nhà Huế tỉ số 0-0. Thậm chí, đoàn quân của HLV Nghiêm Xuân Mạnh thi đấu lấn lướt hơn, song hàng công lại phung phí hàng tá cơ hội “ngon ăn” tạo ra, đặc biệt vào cuối trận. Hòa Bình có 5 điểm, nới rộng cách biệt so với đội cuối bảng Phú Thọ lên 3 điểm.

Ngày mai (27-5), vòng 5 Giải hạng Nhất quốc gia 2023 chính thức khép lại với trận đấu muộn giữa chủ nhà PVF CAND và Long An vào lúc 19 giờ 15.

Tin cùng chuyên mục