Ông chủ Chelsea sẽ 'trục vớt' cựu vương Ligue 1?

Tỷ phú Todd Boehly đang hướng đến sở hữu một đội bóng châu Âu tiếp theo sau Chelsea, đó là Bordeaux - nhà cựu vô địch Ligue 1 giờ đang "ngụp lặn" tại giải hạng hai Pháp.
Tỷ phú Todd Boehly
Tỷ phú Todd Boehly

Với mục tiêu tạo "sân sau" cho Chelsea, Bordeaux trở thành đối tượng thích hợp. Theo nhà báo Romain Molina, tỷ phú Todd Boehly đã tiến hành tham khảo khả năng thâu tóm cựu vô địch Ligue 1 2008/09.

Bordeaux chìm trong khoản nợ 150 triệu euro từ khi xuống hạng mùa trước. Thậm chí, tưởng như họ đã không thể đăng ký dự Ligue 2 2022/23 để tuyên bố... phá sản.

Bordeaux suýt phá sản

Bordeaux suýt phá sản

Số tiền trên nằm trong khả năng Todd Boehly nhưng theo Molina, Bordeaux phải trở lại Ligue 1 ngay mùa này mới mong "đổi đời", đây có thể là điều kiện tiên quyết.

Bordeaux hiện đứng hạng ba tại Ligue 2, bằng điểm với Sochaux xếp trên nhưng bị Le Havre đầu bảng bỏ xa tận 8 điểm. Chỉ hai đội dẫn đầu thăng hạng trực tiếp vì từ mùa sau, Ligue 1 giảm xuống chỉ còn 18 đội.

Bordeaux từng là thế lực của bóng đá Pháp

Bordeaux từng là thế lực của bóng đá Pháp

Về phía Todd Boehly, tỷ phú người Mỹ còn tham vọng tạo nên mạng lưới CLB trải dài toàn cầu, tương tự City Group sở hữu Manchester City. Ngoài mục đích săn đón các tài năng bóng đá, hệ thống này còn giải quyết đầu ra những cầu thủ ít cơ hội tại Chelsea hoặc là "hàng thải".

Chelsea từng làm ăn với Vitesse tại Hà Lan thời Abramovich. Tuy nhiên giờ đây, Todd Boehly thông qua Clearlake Capital sẽ trực tiếp thâu tóm Bordeaux thay vì một thỏa thuận hợp tác.

Đây không phải lần đầu, Todd Boehly tiếp cận bóng đá Pháp. Tháng 9 năm ngoái, tỷ phú người Mỹ từng "ngỏ lời" với Olympique Lyonnais nhưng thỏa thuận bất thành.

Tin cùng chuyên mục