Nhìn lại Ligue 1 2022/23: Vẫn rất hấp dẫn!

Mùa giải cuối cùng của Lionel Messi trên đất Pháp khép lại với không ít kịch tính đến phút cuối cùng. Dù cho ngôi vương vẫn là câu chuyện của riêng Paris Saint-Germain.
Mbappe và PSG vẫn quá khác biệt tại Ligue 1
Mbappe và PSG vẫn quá khác biệt tại Ligue 1

Chưa đủ áp lực đến PSG

Paris Saint-Germain đã nhiều lần mất điểm "vô duyên" nhưng cả Lens và Olympique Marseille không thể tận dụng. Vì vậy, họ chưa thể được xem là đối trọng đua vô địch thực sự.

Messi ăn mừng vô địch cùng PSG

Messi ăn mừng vô địch cùng PSG

Nhiều giai đoạn sa sút của PSG giúp hai đội bám đuổi thu hẹp khoảng cách với vị trí đầu bảng. Nhưng chính họ không đủ ổn định trong một cuộc đua đường dài. Hệ quả tất yếu nếu quy chiếu tiềm lực khổng lồ của Les Parisiens.

Seko Fofana - thủ lĩnh của "ngựa ô" Lens

Seko Fofana - thủ lĩnh của "ngựa ô" Lens

Theo cựu danh thủ Nicolas Anelka: "PSG sẽ còn thống trị Ligue 1 trong thời gian dài, với tình hình hiện tại. Chỉ có thể trông chờ vào những 'ngựa ô' như Lens mùa này và Lille cách đây vài năm. Nhưng chừng đó là quá ít!"

Ngay cả Lens cũng bị nghi ngờ khả năng cạnh tranh khi bước ra Champions League mùa sau. Á quân Ligue 1 đứng trước nguy cơ "chảy máu lực lượng". Những trụ cột như Ikona-Lois Openda, Seko Fofana. Facundo Medina đều đã vào tầm ngắm của các đội bóng lớn.

Kịch tính cuộc đua dự cúp châu Âu

PSG, Lens và Marseille sẽ là ba đại diện Ligue 1 tham dự Champions League mùa tới. Không có gì bất ngờ khi tốp ba ngã ngũ ngay từ tháng 4. Nhưng câu chuyện khác hoàn toàn ở nhóm đứng dưới.

Sự sa sút không phanh của AS Monaco khiến họ từ tốp ba rơi thẳng xuống hạng sáu, đồng nghĩa mất luôn cả suất dự Europa Conference League. Hệ quả, HLV Phillippe Clement bị sa thải. Monaco sẽ vắng mặt ở cúp châu Âu mùa tới, chung số phận với một tên tuổi khác là Olympique Lyonnais.

Lacazette và Ben Yedder không thể đưa đội nhà dự cúp châu Âu

Lacazette và Ben Yedder không thể đưa đội nhà dự cúp châu Âu

Stade Rennes với ba điểm cuối cùng có được trên sân Brest, giúp họ "cập bến" đấu trường Europa League, đồng hành cùng Đương kim vô địch Cúp Quốc Gia Toulouse.

Bại tướng của Rennes là Lille xếp ngay phía sau. Hạng 5 đồng nghĩa tấm vé dự Europa Conference League. Đội bóng của Jonathan David sẽ bắt đầu từ vòng sơ loại thứ ba.

Xác định bốn đội xuống hạng

Với việc kể từ mùa sau, Ligue 1 chỉ còn 18 đội nên có đến 4 "tấm vé" xuống hạng mùa này. Cho đến vòng đấu cuối, ba cái tên đầu được xác định lần lượt là Angers, Troyes và Ajaccio.

Niềm vui trụ hạng của Nantes

Niềm vui trụ hạng của Nantes

Auxerre và Nantes tranh nhau thoát khỏi suất xuống hạng cuối cùng. Và cựu vô địch Cúp Quốc Gia đã chiến thắng cuộc đua này. Ở trận quyết định, "Chim hoàng yến" đánh bại Angers bét bảng, trong khi Auxerre bất lực thất thủ trước Lens.

Chiều ngược lại, Le Havre và Metz là hai đội thăng hạng trực tiếp từ Ligue 1. Tên tuổi Bordeaux đứng thứ ba đầy tiếc nuối, bỏ lỡ cơ hội trở lại hạng đấu cao nhất.

Tin cùng chuyên mục