Cuộc đua xe đạp Về Nông Thôn 2018

Nguyễn Nhật Nam lật đổ Quách Tiến Dũng lấy áo vàng

Một mình thoát đi ngoạn mục trong 40 km cuối, tay đua Nguyễn Nhật Nam xuất sắc về nhất chặng 8 diễn ra vào sáng nay từ Bến Tre đi Kiến Tường (Long An) dài 101 km, qua đó lật đổ Quách Tiến Dũng vươn lên mặc chiếc áo vàng.

Nguyễn Nhật Nam vui mừg tại đích đến.
Nguyễn Nhật Nam vui mừg tại đích đến.

Trong 3 chặng liên tiếp vừa qua, các đội Bike Life Đồng Nai, Domesco Đồng Tháp im hơi lặng tiếng không đánh áo vàng của Quách Tiến Dũng (Quân khu 7) cũng có nhiều lý do.

Có thể lực lượng họ không mạnh, sợ đánh sớm có lên lấy thì cũng khó giữ. Tuy nhiên trong sáng nay, họ quyết định đánh mạnh. Bởi giải chỉ còn 3 chặng, trong đó 1 chặng không tính vào bảng tổng sắp nên khả năng bảo vệ cao hơn.

Ngay sau khi xuất phát, tất cả các ứng viên tiềm năng đều tập trung tấn công áo vàng của Quách Tiến Dũng. Sau khi 20 km, một thế cờ được mở ra rất thuận lợi cho Bike Life Đồng Nai và Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang khi họ chia cắt được Quách Tiến Dũng với bờ đê bao bảo vệ của các tay đua Quân khu 7.

Một tốp gồm 8 tay đua, trong đó có 6 tay đua đang tranh chấp áo vàng gồm Quách Tiến Dũng (Quân khu 7), Quốc Khang (Bike Life Đồng Nai) đang thua 2 giây và 3 tay đua đang thua 8 giây gồm Minh Triết (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang), Nhật Nam (Domesco Đồng Tháp), Duy Phụng (Bike Life Đồng Nai) và Nguyễn Văn Dương (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) đang thua 43 giây. Lôi Nguyễn Tiến Dũng ra đơn độc, các đối thủ không tấn công được còn nhận thêm quả đắng khi tay đua Quân khu 7 rút thắng Sprint 1 nhận 3 giây thưởng, gia tăng thêm khoảng cách.

Xét thấy Quách Tiến Dũng rất mạnh về nước rút, nếu để đi “chùm” thì khó đánh đổ, thậm chí là thua thêm, Nguyễn Nhật Nam quyết định bứt tốp ra đi trong sự “đấu tố” của hai HLV đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang và Bike Life Đồng Nai. Bởi trong thế cờ này, Bike Life Đồng Nai có 2 tay đua có thể đánh áo vàng, trong khi Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang cũng có 1,5 (do Văn Dương thua tới 43 giây) là lợi thế nhất.

Cuộc đấu trí diễn ra khá căng thẳng khi cả hai HLV không ai chịu chỉ đạo cho các học trò kéo đuổi bắt. Bởi chỉ cần muốn giữ thế đợi cơ hội khác, 4 VĐV Bike Life Đồng Nai và Gạo Hạt Ngọc Trời cùng các tay đua trong nhóm tăng tốc, có lẽ Nhật Nam khó thoát.

Chính nhờ đối thủ cạnh tranh cùng không thành công, Domesco Đồng Tháp hưởng lợi khi Nhật Nam ra đi không ai đuổi bắt và một mình ung dung cán đích với khoảng cách 1 phút 55 giây so với tốp ứng viên. Kết quả này giúp Nguyễn Nhật Nam vượt qua Quách Tiến Dũng lên mặc chiếc áo vàng sau 8 chặng và tạo khoảng cách lên 1 phút 58 giây.

Đây được xem là một khoảng cách tương đối ổn cho tay đua vùng đất Sen Hồng có cơ hội mặc áo vàng chung cuộc. Không những thế, Domesco Đồng Tháp còn thâu tóm luôn chiếc áo xanh khi Phan Hoàng Thái đang tạo khoảng cách an toàn 22 điểm so với tay đua đứng thứ 2 Jay (Philiippines). Giải đồng đội cũng gần như an bài khi Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang tạo khoảng cách 1 phút 19 giây so với Bike Life Đồng Nai.

Sáng mai 18-5, cuộc đua xe đạp Về Nông Thôn – Cúp Gạo Hạt Ngọc Trời 2018 do Tập đoàn Lộc Trời tổ chức sẽ thi đấu chặng 9 từ Mộc Hóa đi Hồng Ngự (Đồng Tháp) dài 100 km.

Tin cùng chuyên mục