Nguyễn Hoàng Giang gian nan về nhất chặng đèo Cúp xe đạp Truyền hình TPHCM

Tranh thủ các “ông lớn” canh chừng lẫn nhau, tay đua Nguyễn Hoàng Giang (Tập đoàn Lộc Trời) xuất sắc về nhất chặng 5 cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM diễn ra sáng nay từ Huế đi Đà Nẵng.

Tay đua Nguyễn Hoàng Giang về nhất chặng.
Tay đua Nguyễn Hoàng Giang về nhất chặng.

Nếu như những năm trước đây, Tập đoàn Lộc Trời luôn là một thế lực của xe đạp Việt Nam cạnh tranh danh hiệu các giải trong nước. Thế nhưng năm nay, đội đua miền Tây chỉ được xem như kẻ phá bĩnh chứ không còn được liệt vào danh sách ứng viên nặng ký cùng với Bike Life Đồng Nai, Domesco Đồng Tháp và TPHCM. Bởi các tay đua Hà Nội đánh thuê đã trở về đơn vị cũ, cộng với dịch Covid-19 không thuê được ngoại binh, Tập đoàn Lộc Trời thiếu quân trầm trọng đến nỗi chỉ thi đấu với 1 đội hình. Do đó khả năng tranh chấp là rất thấp, nên giờ kiếm được nhất chặng cũng được xem là thành công.

Trong chặng 5 từ Huế đi Đà Nẵng, dù các tay đua thi đấu khá quyết liệt và hấp dẫn chinh phục 3 đèo Phú Gia, Phước Tượng, Hải Vân nhưng cục diện trong bảng tổng sắp không có nhiều thay đổi. Không có cuộc bứt phá nào thành công ở cung đường đèo đầy gian nan, ba đội đang có nhiều tham vọng Bike Life Đồng Nai, Domesco Đồng Tháp, TPHCM đành chấp nhận một thế cờ hoà. Rất có thể, họ đợi chặng đồng đội tính giờ tại Nha Trang giải quyết bước 1, sau đó tới chặng về Đà Lạt mới giải quyết rõ ràng.

Nguyễn Hoàng Giang gian nan về nhất chặng đèo Cúp xe đạp Truyền hình TPHCM ảnh 1 Tay đua Loic (BIke Life Đồng Nai) đang là một ẩn số Áo vàng của giải. 

Như vậy, các ứng viên Áo vàng vẫn chưa lộ diện, nhưng hai ngoại binh Loic (Bike Life Đồng Nai), Javier (TPHCM) đang được đánh giá cao nhất về kỹ năng đi đèo, rồi sau dó mới tới tay đua đang mặc Áo vàng Nguyễn Tấn Hoài (Domesco Đồng Tháp). Theo chúng tôi nhận định, rất có thể chặng đua đồng đội tính giờ sẽ ảnh hưởng đến 70% tới chiếc Áo vàng chung cuộc mà cuộc chiến đang có phần lợi thế cho chuyên gia chạy nội dung này TPHCM rồi đến Bike Life Đồng Nai, Domesco Đồng Tháp.

Với việc chinh phục 3 đèo trong ngày hôm nay, nhờ lên đỉnh đèo Hải Vân có điểm thưởng lớn, tay đua Javier (TPHCM) tạm thời dẫn đầu bảng điểm Áo đỏ Vua leo núi. Sau khi xuống đèo Hải Vân, diễn biến đường đua thật kịch tính do tốp đầu gồm 5 VĐV, trong đó Bike Life Đồng Nai, Domesco Đồng Tháp mỗi đội có 2 tay đua, trong khi TPHCM chỉ có mỗi Javier. Tạo ra một thế cờ tốt, hai tay đua Loic, Nguyễn Hoàng Sang tăng tốc kéo tốp đầu đi nhằm đánh đồng đội, cũng như tạo ra thế đánh Áo vàng 2 so với 1 với TPHCM.

Nguyễn Hoàng Giang gian nan về nhất chặng đèo Cúp xe đạp Truyền hình TPHCM ảnh 2 Tay đua Jaier (TPHCM) một mình lên đỉnh đèo Hải Vân tạm mặc chiếc Áo đỏ. 

Sự nỗ lực tấn công của Bike Life Đồng Nai dường như không được sự đồng thuận của Domesco Đồng Tháp dù họ cũng có lợi thế 2 quân cờ ở tốp đầu. Thông thường ở những thế như thế này, HLV Trần Văn Quít chắc chắn sẽ xua quân tấn công vì ông vốn nổi tiếng thích đánh đồng đội hơn Áo vàng. Tuy nhiên tình hình hiện tại, học trò Nguyễn Tấn Hoài vô tình đang lọt vào thế có khả năng tranh chấp danh hiệu cao quý, nếu cùng Bike Life Đồng Nai đánh đồng đội thì phải hy sinh mất Áo vàng của Tấn Hoài. Chính vì thế, hai tay đua Đồng Tháp chỉ đưa hơi chứ không cùng Bike Life Đồng Nai làm việc mạnh ở tốp đầu. Một động thái cho thấy, HLV Trần Văn Quít đã quyết định ngắm nghía chiếc Áo vàng năm nay.

Có cơ hội tấn công mà không thực hiện, cuối cùng tốp 1 cũng bị tốp 2 đuổi bắt kịp khi còn 10 km cuối. Nhờ thế, Nguyễn Hoàng Giang cùng 4 tay đua khác tiến từ tốp sau bứt phá thành công trong 1 km cuối. Tay đua gốc An Giang xuất sắc rút thắng Nguyễn Thắng (TPHCM), Phạm Quốc Cường (Domesco Đồng Tháp) mang chiến thắng chặng đầu tiên cho đội Tập đoàn Lộc Trời.

Nguyễn Hoàng Giang gian nan về nhất chặng đèo Cúp xe đạp Truyền hình TPHCM ảnh 3 Tay đua Nguyễn Tấn Hoài vẫn giữ Áo vàng lẫn Áo xanh. 

Chỉ vài giây sau, những tay đua tốp 2 cũng về đích nên trật tự bảng tổng sắp không có gì thay đổi. Tay đua Nguyễn Tấn Hoài (Domesco Đồng Tháp) tiếp tục mặc Áo vàng lẫn Áo xanh sau 5 chặng. Chiếc Áo trắng thuộc về Nguyễn Thanh An (Châu Thới Vĩnh Long). Chiếc Áo đỏ đã đổi chủ thuộc về Javier (TPHCM). Đội Châu Thới Vĩnh Long cuối cùng cũng trở lại mặt đất rời khỏi tốp 3 giải đồng đội. Vị trí nhất đồng đội sau 5 chặng đã thuộc về Domesco Đồng Tháp. Tiếp sau đó là Tập đoàn Lộc Trời và TPHCM. 

Sáng mai, đoàn đua chạy chặng 7 từ Đà Nẵng đi Quảng Nam.

Tin cùng chuyên mục