Monaco sa thải Niko Kovac giữa kỳ nghỉ đông

HLV Niko Kovac được cho là lặp lại những sai lầm như khi cầm quân Bayern Munich dẫn tới việc Monaco sa thải ông khi Ligue 1 đang nghỉ đông.
HLV Niko Kovac
HLV Niko Kovac

Có quá nhiều thứ để Monaco chia tay HLV Niko Kovac vào lúc này. Một nguồn tin thân cận của Monaco nói với AFP rằng đội bóng đã sa thải HLV Croatia ngày hôm nay.

Trong khi đó, hai tờ báo L’Equipe và RMC lại cho biết Monaco sẽ sa thải Niko Kovac. Nói tóm lại, trước sau gì, HLV 50 tuổi cũng phải rời Monaco sớm hơn dự kiến. Ông cầm quân Monaco từ tháng 7-2020 với bản hợp đồng 3 năm kèm điều kiện gia hạn thêm 1 năm nữa. Vậy mà chỉ sau 1 mùa rưỡi, HLV người Croatia này đã phải ra đi.

Báo chí Đức cho rằng Kovac bị sa thải do không rút kinh nghiệm từ lần bị Bayern Munich sa thải. Ông từng giúp Hùm xám vô địch Bundesliga và Cúp Quốc gia trong mùa giải 2018-2019 nhưng sau đó đã mắc những sai lầm chồng lên nhau.

Thứ nhất là ông áp dụng kỷ luật quá rắn với cầu thủ. Thứ hai là có mối quan hệ căng thẳng với các cựu binh (Thomas Muller). Ông để Muller ngồi trên băng ghế dự bị nhưng những người kế nhiệm như Hansi Flick hay Julian Nagelsmann đã sử dụng Muller cực kỳ hiệu quả trong vai trò kiến tạo mà đỉnh điểm là có kỷ lục về kiến tạo ở Bundesliga.

Hiện tại ở Monaco, ông Kovac đã có mối bất hòa với đội trưởng Wissam Ben Yedder và vài cầu thủ khác. Ông cũng không hòa thuận với các giám đốc của Monaco.

Thứ ba là áp dụng chiến thuật sai lầm dẫn tới thành tích sa sút khi Monaco đang tụt xuống vị trí thứ 6 ở Ligue 1. Thực tế đứng thứ 6 nhưng chỉ thua Nice đứng thứ 2 có 4 điểm. Tuy nhiên, lãnh đạo Monaco nhận thấy đội bóng thua ở những trận đấu lớn như Marseille, PSG, Lens và hòa với Nice và Lille. 

Nếu thông tin này chính xác thì ông Kovac là HLV thứ tư bị Monaco sa thải trong 3 năm qua. Đó là Leonardo Jardim 2 lần, Thierry Henry và Robert Moreno. GĐTT Paul Mitchell có mối quan hệ thân thiết với Chủ tịch là tỷ phú Dmitry Rybolovlev dự kiến sẽ tìm kiếm HLV mới để Monaco ổn định lực lượng trước khi Ligue 1 quay trở lại thi đấu. Monaco sẽ làm khách Nantes ở trận đầu tiên của năm 2022. 

Tin cùng chuyên mục