Mbappe nói gì sau khi gián tiếp khiến sếp lớn mất việc?

Kylian Mbappe tham gia vào cuộc công kích Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) Noel La Graet, người hiện đã bị bãi nhiệm sau phát ngôn không đúng mực nhắm vào huyền thoại Zinedine Zidane.
Mbappe và Noel La Graet
Mbappe và Noel La Graet

Bị cả nước Pháp lên án, việc Noel La Graet rời FFF là hậu quả tất yếu. Trước ngày rời nhiệm sở, vị Chủ tịch tai tiếng đã phải công khai xin lỗi Zinedine Zidane: "Thật lòng thì đã có hiểu lầm từ dư luận nhưng thôi, sau tất cả, lời xin lỗi này dành cho Zidane vẫn là cần thiết!"

Mbappe kêu gọi sự tôn trọng dành cho Zidane

Mbappe kêu gọi sự tôn trọng dành cho Zidane

Sau khi vị trí đứng đầu FFF được tiếp quản bởi Phó Chủ tịch Philippe Diallo, trang tin Footmercato đã liên hệ với Kylian Mbappe, một trong những nhân vật "tâm điểm". Mbappe đứng ra bảo vệ Zidane trên Twitter sau khi bị Noel La Graet đụng chạm. Dòng chia sẻ tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong công chúng, gián tiếp gây áp lực khiến FFF phải "hành động".

Điện đàm từ Mỹ, siêu sao người Pháp nói rằng: "Tôi không bình luận về sự việc đã xảy ra (chủ tịch La Graet bị bãi nhiệm). Tôi chỉ bày tỏ sự chân thành cần có từ chúng ta dành cho Zidane, huyền thoại bóng đá Pháp."

Chủ tịch Le Graet đang bị điều tra

Chủ tịch Le Graet đang bị điều tra

Noel Le Graet ngồi ghế Chủ tịch FFF từ năm 2011. Hơn một thập kỷ cầm quyền, người đàn ông 81 tuổi nhiều lần vướng vào những lùm xùm, cũng như thường xuyên phát ngôn đi ngược dư luận. Thậm chí hồi năm ngoái, một loạt bằng chứng được phanh phui cho thấy, ông Le Graet có hành vi quấy rối tình dục công sở và nhận hối lộ.

Bê bối này khiến Bộ trưởng Thể thao Pháp Amelie Oudea-Castera đã phải tiến hành thanh tra toàn diện đối với Noel Le Graet và toàn thể FFF. Kết quả dự kiến công bố vào cuối tháng này có thể khiến cựu Chủ tịch lãnh hậu quả nghiêm trọng.

Tin cùng chuyên mục